Treo cổ 7 kẻ hãm hiếp bé gái 14 tuổi

Tòa án Sudan vừa tuyên án tử hình đối với 7 bị cáo với tội danh đánh thuốc mê sau đó hãm hiếp một bé gái 14 tuổi.

Sáu kẻ khác tham gia vụ hãm hiếp bị tuyên phạt 10 năm tù giam nhờ chưa qua tuổi vị thành niên.

Cáo trạng tại tòa cho biết, sau khi đưa cho nạn nhân cốc nước hoa quả chứa thuốc mê, 13 yêu râu xanh lần lượt thực hiện hành vi tội ác với bé gái chưa qua tuổi vị thành niên. Đáng nói, 6 trong số 13 gã tham gia vụ hãm hiếp tập thể trên vẫn đang trong độ tuổi thiếu niên, nên chỉ phải chịu án phạt 10 năm tù giam.

 

Vụ việc khiến nạn nhân của hành vi tội ác man rợ hết sức hoảng loạn, buộc cô bé tội nghiệp phải tới điều trị tại trung tâm hồi phục chấn thương hiếp dâm ở thành phố Omdurman. Do vụ việc xảy ra từ tháng 5 năm ngoái nên khi những gã yêu râu xanh bị trừng phạt, nạn nhân của vụ hãm hiếp đã quay trở lại trường học.

Thẩm phán cho biết, những kẻ thực hiện vụ hiếp dâm bé gái 14 tuổi bị trừng phạt nặng, trong đó có án tử hình treo cổ . Trên thực tế, những quốc gia bất ổn và nghèo khó ở châu Phi, trong đó có Sudan là một trong những địa ngục trần gian đối với phụ nữ.

Theo đó, phái yếu sống ở những quốc gia này rất dễ bị bạo hành, hãm hiếp hay thậm chí bị bắt làm nô lệ tình dục. Phần lớn các vụ tấn công tình dục do các phần tử nổi dậy vũ trang gây ra trong những đợt càn quét, cướp bóc nhưng không ít vụ việc diễn ra ở các đô thị, làng mạc được coi là yên bình.

Bất chấp những nỗ lực bảo vệ phụ nữ do cộng đồng quốc tế tiến hành, danh sách những nạn nhân bị hãm hại vẫn không ngừng gia tăng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại