Tổng thống Chavez đã chiến thắng chứng viêm đường hô hấp

Theo Dân trí |

Thông tin từ chính quyền Venezuela ngày 26/1 khẳng định, Tổng thống nước này ông Hugo Chavez đã chiến thắng chứng viêm đường hô hấp nặng trong quá trình điều trị ung thư tại Cuba.

Đây là thông tin được Bộ trưởng Truyền thông Ernesto Villegas tiết lộ bên lề một cuộc họp thượng đỉnh các quốc gia trong khu vực với Liên minh châu Âu đang diễn ra tại thủ đô Santiago của Chile. “Chứng viêm đường hô hấp đã được điều trị dứt điểm, và mặc dù Tổng thống vẫn còn hơi khó thở nhưng ông được chăm sóc chu đáo”, ông Villegas cho biết.

Cùng lúc đó phát biểu trên đài phát thanh và truyền hình Venezuela, vị Bộ trưởng này khẳng định: “45 ngày sau ca phẫu thuật để cắt bỏ một khối u ác tính ở xương chậu”, mà đã gây ra biến chứng viêm đường hô hấp nặng, tình hình chung của Tổng thống Chavez hiện “đáng mừng”. “Tổng tư lệnh Chavez đã hoàn tất việc điều trị và luôn tích cực trong quá trình hồi phục, vốn vẫn đang được tiếp tục”, ông Villegas nói tiếp.

Ông Hugo Chavez vẫn đang chiến đấu với bệnh tật

Trước đó trong sáng ngày 26/1, Phó tổng thống Nicolas Maduro khẳng định ông Chavez đã bước vào giai đoạn “điều trị bổ sung”. Thông tin trên được ông Maduro đưa ra sau khi trở về từ thủ đô của Cuba, nơi ông chứng kiến sự phục hồi của Tổng thống Chavez và thấy ông Chavez “đang khỏe hơn bao giờ hết”.

Tuy nhiên ông Maduro không cho biết cụ thể việc điều trị bổ sung đó có phải là tiếp tục quá trình hóa trị và xạ trị hay là các biện pháp điều trị ung thư khác. Vị Phó tổng thống cũng nói thêm rằng ông Chavez “lạc quan và rất tin tưởng vào những gì chúng ta đang làm”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại