Thủ tướng Israel bị Mỹ kì thị ra mặt

myle |

Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc đã bỏ ra ngoài ăn trưa khi Thủ tướng Israel phát biểu tại Đại hội đồng.

Theo ông John Bloton, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời cựu Tổng thống George Bush, thay vì ở lại nghe bài phát biểu của Thủ tướng Israel Bejamin Netanyahu,  "bà ấy đã đi ăn trưa với bà Hillary Clinton và các bộ trưởng của 5 nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an".

thu-tuong-israel-bi-my-ki-thi-ra-mat

Ông Netanyahu

Ông Bloton cho biết ông bị sốc vì cách hành xử này của bà Rice. Song, chiểu theo toàn bộ những động thái của chính quyền Obama suốt 3 năm rưỡi qua, điều này không có gì là quá nhạc nhiên, vì Mỹ đã thể hiện  "thái độ kì thị đối với cả Thủ tướng Netanyahu và nhà nước Israel".

Tuy nhiên, ông nói rằng nếu ông còn là người đại diện cho Mỹ, ông có thể sẽ hành động khác.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã phớt lờ lời mời làm đại diện Nhà Trắng, ở lại nghe bài phát biểu của ông Netanyahu.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từ chối gặp gỡ riêng với Thủ tướng Israel khi ông này công du tới Mỹ hồi đầu tháng. Lí do Tổng thống Mỹ đưa ra là không thể sắp xếp được lịch trình. Tuy nhiên, sau đó, ông lại cùng vợ xuất hiện trên chương trình truyền hình "The View".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại