Quan Trung Quốc đặt mục tiêu qua đêm với 1.500 cô gái

myle |

Kế hoạch phấn đấu: “ Trước năm 2015 có thể ngủ cùng 1500 cô gái, trong đó ít nhất 1/3 là con gái nhà lành”.

Đây là những gì được viết trong “ nhật kí ăn chơi” của ông Ngô Chí Minh, nguyên phó bí thư tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).

Nếu tính rộng ra trong cả khoảng thời gian 42 năm, kể từ khi ông Ngô ở tuổi thanh niên (18 tuổi), tới khi "lên lão" (60 tuổi), để đạt được mục tiêu "vui vẻ" với 1.500 cô gái, trung bình 10 ngày ông sẽ lại "kết hôn" 1 lần. Như vậy đủ để thấy nếu xét tới mục tiêu trước năm 2015 thì chỉ tiêu này "khủng" tới cỡ nào.

Theo tin từ tờ Tân Hoa Xã, trên thực tế, ông Ngô đã từng có quan hệ với không dưới 100 cô gái, bao gồm cả sinh viên đại học, thiếu nữ, thiếu phụ, nhân viên văn phòng…

quan-trung-quoc-dat-muc-tieu-qua-dem-voi-1500-co-gai

Ông Ngô Chí Minh

Cũng theo Tân Hoa Xã, ông Ngô Chí Minh đã bị đưa ra xét xử ngày 21/9 tại Toà án nhân dân Trung cấp thành phố Cửu Giang (Giang Tây) vì tội danh nhận hối lộ.

Kết luận của cơ quan điều tra cho thấy, ông Ngô lợi dụng chức quyền, vì lợi ích cá nhân, đã nhận hối lộ một khoản tiền khổng lồ là 47.480.000 Nhân dân tệ.

Ông Ngô đã bị cách chức, khai trừ ra khỏi Đảng, toàn bộ tài sản phi pháp cũng bị tịch thu.

Từ năm 2002 tới năm 2011, khi đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy hành chính tỉnh Giang Tây như: thị trưởng quận Tây Hồ (Nam Xương), bí thư Đảng ủy quận Sơn Hồ (Nam Xương), trợ lý thị trưởng thành phố Nam Xương, thư kí Hội đồng Uỷ Ban Chính trị thành phố Nam Xương và phó tổng thư kí thành ủy Nam Xương, ông Ngô đã nhận hối lộ 41 lần.

Theo Tân Hoa Xã, đây là vụ nhận hối lộ lớn nhất trong lịch sử tân Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại