Obama gửi thư riêng cho Putin

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Obama vừa gửi một bức thư tới Tổng thống Putin đề cập đến “các biện pháp xử trí cụ thể” về lá chắn tên lửa, cắt giảm vũ khí hạt nhân và thương mại.

Tổng thống Nga Putin bắt tay Tổng thống Mỹ Obama trong một cuộc hội đàm.

Theo đó, bức thư được chuyển đến tay Tổng thống Putin thông qua Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Thomas Donilon, người vừa dẫn đầu một phái đoàn cấp cao tới Moscow. Động thái trên được Kremlin đánh giá là “một tín hiệu tích cực”.

Ngoài ông Donilon, phái đoàn cấp cao Mỹ còn bao gồm Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về tuân thủ, xác minh và kiểm soát vũ khí Rose Gottemoelle và Thứ trưởng chính sách quốc phòng James Miller.

Các quan chức Mỹ đã hội kiến với Tổng thống Putin và các quan chức Nga hàng đầu tại Moscow, trong đó có Thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolai Patrushev và Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Cuộc hội kiến diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ đang xuống cấp do các tranh cãi, bất đồng về những bản danh sách cấm nhập cảnh đối với quan chức của mỗi nước cũng như một loạt bê bối liên quan đến việc cha mẹ Mỹ nhận trẻ em Nga làm con nuôi.

Phát ngôn viên chính thức của Tổng thống Vladimir Putin, Dmitry Peskov, hôm qua lên án Mỹ với bản danh sách đen Magnitsky, được xem là “một đòn giáng mạnh vào quan hệ song phương”.

Ngoài ra, ông Dmitry cũng nhấn mạnh thêm rằng, động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh khi “các cuộc chiến khu vực và các xung đột mới tiềm năng đang đặt ra nhu cầu Nga và Mỹ hàn gắn quan hệ vì họ là 2 quốc gia chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định toàn cầu”.

Theo đó, đáp ứng kỳ vọng của Nga, trong chuyến thăm Moscow lần này, các quan chức Mỹ đã đưa ra các biện pháp cụ thể để hạ nhiệt căng thẳng và hàn gắn quan hệ. Một bản tin của hãng Interfax sau cuộc hội đàm hôm qua cho biết, bất chấp bầu không khí có xu hướng ngày càng căng thẳng, chính quyền Mỹ vẫn đang cố gắng để thương lượng với Nga và Ngoại trưởng Lavrov đã “cam kết thảo luận để giải quyết các vấn đề khúc mắc” giữa 2 nước.

Trong khi đó, Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden trong một tuyên bố cho biết, cuộc thảo luận Nga - Mỹ hôm qua là “toàn diện và mang tính xây dựng”.

Bình luận về động thái của chính quyền Obama, tất cả các nhà phân tích và giới chức được phỏng vấn đều chung quan điểm, đó là một bước tích cực để khôi phục và hàn gắn quan hệ Nga - Mỹ.

“Mỹ cảm thấy họ không thể hành động đơn phương vì thế họ phải hợp tác với Nga . Tổng thống Obama phải chờ đợi vài tháng để xây dựng các đề xuất cụ thể trong lĩnh vực lá chắn tên lửa”, ông Pushkov nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại