Ngoại trưởng Mỹ hối tiếc cho ông Kim Jong Un

My Lan |

(Soha.vn) - Bà nói rằng thay vì tăng cường "giáo dục, mở cửa, cơ hội", ông Kim "đã có những hành động và lời nói khiêu khích".

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bày tỏ sự hối tiếc rằng nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un của Triều Tiên đã không hành động để chấm dứt sự cô lập của nước này với thế giới.

"Hãy để tôi bày tỏ sự tiếc nuối của mình, bởi tôi nghĩ với một nhà lãnh đạo mới, trẻ, tất cả chúng tôi đều mong chờ một điều gì đó khác biệt. Chúng tôi hi vọng ông ấy tập trung cải thiện đời sống của người dân Bắc Triều Tiên, không chỉ là tầng lớp thượng lưu, mà là tất cả mọi người".

"Và điều đáng tiếc là khi những người trẻ tuổi trên toàn thế giới, kể cả Triều Tiên, đang càng ngày càng có thể cởi mở hơn với thế giới, mà vẫn đóng cửa và từ chối cơ hội họ có".

Bà Hillary Clinton đang chuẩn bị chấm dứt nhiệm kì Ngoại trưởng của mình, nhường vị trí cho ông John Kerry.

Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận rằng nước này đã lo lắng về việc Triều Tiên, dưới sự dẫn dắt của nhà lãnh đạo mới, đang làm gì, và đang đe dọa ai.

Bà nói rằng trong nhiệm kì 4 năm của mình tại Bộ Ngoại giao, bà đã có  "những cuộc nói chuyện dài" với những người đồng cấp ở Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, về Bình Nhưỡng "vì đó là mối đe dọa cho tất cả chúng ta".

Ông Kim Jong Un, đã lên nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên vào năm 2011 sau khi cha ông, cố lãnh đạo Kim Jong Il qua đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại