Làng giàu nhất Trung Quốc xây bản sao Tử Cấm Thành

myle |

Ngôi làng Hoa Tây được mệnh danh giàu nhất Trung Quốc vừa khánh thành thêm một bảo tàng lớn với bản sao của Tử Cấm Thành.

Làng giàu nhất Trung Quốc xây bản sao Tử Cấm Thành 1

Bảo tàng mới của làng Hoa Tây (Huaxi), tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc, vừa mở cửa đón du khách hôm 28/11.

Làng giàu nhất Trung Quốc xây bản sao Tử Cấm Thành 2

Bảo tàng rộng 10.000 mét vuông này bao gồm bản sao của các công trình trong Tử Cấm Thành như Thái Hòa Môn, Càn Thanh Cung, Đông Hoa Môn.

Làng giàu nhất Trung Quốc xây bản sao Tử Cấm Thành 3

Bảo tàng là nơi trưng bày hàng nghìn bức tranh, tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bằng ngọc, tranh thêu của các nghệ nhân nổi tiếng, các bức thư pháp, gốm sứ cổ.

Làng giàu nhất Trung Quốc xây bản sao Tử Cấm Thành 4

Ông Wu Xie'en, trưởng làng, cho biết những đầu tư trong nhiều năm qua đã mang lại cho làng nguồn lợi nhuận đáng kể và thu hút hơn hai triệu du khách tham quan mỗi năm.

Làng giàu nhất Trung Quốc xây bản sao Tử Cấm Thành 5

Trong công viên Thế giới của làng Hoa Tây, khách du lịch cũng có thể được chiêm ngưỡng bản sao của các công trình nổi tiếng khác của Trung Quốc như quảng trường Thiên An Môn, Vạn Lý Trường Thành và đền thờ Khổng Tử. Ngoài ra, các công trình thế giới như tượng nữ thần tự do của Mỹ hay Khải hoàn môn của Pháp cũng có ở đây.

Làng giàu nhất Trung Quốc xây bản sao Tử Cấm Thành 6

Nằm trong khu vực có bán kính 4 km, với dân số 36.000 người, làng Hoa Tây được ca ngợi là một trong những điển hình làm giàu thành công nhất của Trung Quốc. Tất cả người dân trong làng đều sống trong biệt thự với hai xe hơi, ít nhất 250.000 USD trong tài khoản ngân hàng, được miễn phí về giáo dục và y tế. Mỗi công dân trưởng thành cũng được hưởng một ngôi nhà miễn phí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại