Hoàng tử Harry bị chỉ trích vì "khoe" chiến công tiêu diệt Taliban

My Lan |

(Soha.vn) - Nhiều quan chức quân đội Anh cho rằng Hoàng tử Harry có thể đã tự biến mình thành mục tiêu tấn công của Taliban.

Trả lời cuộc phỏng vấn mới đây, Hoàng tử Harry đã tự tin khoe rằng anh đã bắn hạ nhiều máy bay của lực lượng Taliban trong 10 tuần làm nhiệm vụ ở Afghanistan.

Ngay lập tức, nhiều quan chức cao cấp trong quân đội Anh đã lên tiếng phản đối chia sẻ quá thẳng thắn này của vị Hoàng tử nổi tiếng ăn chơi.

Hoàng tử Harry trong vai trò phi công tại căn cứ quân sự ở Afghanistan.

Theo ông Dai Davies, cựu giám đốc Lực lượng bảo vệ Hoàng gia, "Nhìn thuần túy từ quan điểm về an ninh, tôi nghĩ rằng Hoàng tử Harry hoàn toàn không nên thu hút sự chú ý về phía mình".

"Có thể thực tế đúng là anh ấy đã tiêu diệt quân nổi dậy, nhưng việc thông báo nó trước công chúng chỉ tăng thêm khả năng anh ấy bị trả thù... Anh ấy không chỉ có trách nhiệm với chính mình mà nên có trách nhiệm với những người bảo vệ mình nữa".

"Những thành viên cao cấp khác của Hoàng gia không bao giờ nói về nhiệm vụ của họ. Hoàng tử Andrew không bao giờ như vậy. Bố anh ấy không bao giờ làm vậy và chú anh ấy cũng được. Không ai trong số họ bàn về việc họ giết ai hay không giết ai trong quân đội".

"Nếu tôi vẫn phụ trách Lực lượng bảo vệ Hoàng gia, tôi chắc chắn sẽ phải xem xét lại và tăng cường an ninh bảo vệ Hoàng tử Harry".

Đồng tình với quan điểm này, ông Glen Smyth, cựu chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát Thủ đô cũng cho biết: "Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Hoàng tử Harry chỉ đơn giản nói rằng anh được triển khai trong lực lượng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại