Gấu trúc con gây mâu thuẫn Trung - Nhật

lananh |

Một chú gấu trúc hôm qua chào đời tại Tokyo và đây cũng là nguyên nhân làm dấy lên mâu thuẫn ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Chú gấu trúc con do gấu mẹ Shin Shin, một gấu trúc Trung Quốc cho Nhật Bản mượn 10 năm, chào đời đêm qua.

Không chỉ là chú gấu trúc đầu tiên sinh ra tại sở thú Nhật trong 24 năm qua, nó còn là con gấu trúc đầu tiên được thụ thai tự nhiên.

Cô gấu trúc Shin Shin, 7 tuổi nằm trong chuồng sau khi sinh con tại Sở thú Ueno, Tokyo hôm qua. Ảnh: AP.

Shintaro Ishihara, thị trưởng Tokyo đã làm dấy lên sự bất bình từ phía Trung Quốc khi ông này đề xuất đặt tên Sen Sen hoặc Kaku Kaku cho gấu trúc con, một tuần trước khi chú gấu ra đời.

Cả hai cái tên này đều là tên tiếng Nhật của chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản đang tranh chấp với Trung Quốc.

"Ý đồ của Ishihara nhằm làm xấu đi mối quan hệ Trung - Nhật là một hành động vụng về", Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu ngay sau bình luận của ông Ishihara.

"Dù phía Nhật có đặt tên gì, nó cũng không thể thay đổi thực tế rằng hai con gấu trúc thuộc về Trung Quốc", ông Hồng nói tại buổi họp báo ở Bắc Kinh.

Theo VnExpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại