Cựu quan chức cao cấp quân đội Đài Loan bị tố là gián điệp Trung Quốc

myle |

Ba cựu sĩ quan quân đội Đài Loan đã bị bắt hôm 29/10 vì bị nghi cung cấp tin tình báo cho Trung Quốc.

Truyền thông địa phương cho biết, một trong những nghi phạm là Chang Chih-hsin, cựu Giám đốc Cục Khí tượng và Hải dương của quân đội Đài Loan.

Theo tin từ Cơ quan phụ trách phòng thủ Đài Loan,  "ông Chang bắt đầu tiếp xúc với quan chức Trung Quốc từ khi còn phục vụ trong hải quân. Chúng tôi nghi ngờ ông ta lôi kéo những cựu đồng nghiệp để trục lợi phi pháp".

Cơ quan này cũng khẳng định Chang chưa cung cấp cho Trung Quốc bất cứ tài liệu nhạy cảm nào.

Tuy nhiên, giới truyền thông cho biết Cục Khí tượng và Hải dương được phân công xử lý những tài liệu tuyệt mật như bản đồ dành cho tàu ngầm, các khu vực phòng thủ ven biển.

cuu-quan-chuc-cao-cap-quan-doi-dai-loan-bi-to-la-gian-diep-trung-quoc

Một tàu quân sự của Đài Loan.

Người phát ngôn của cơ quan này cho hay chỉ có 3 cựu sĩ quan bị bắt, song một số tờ báo khẳng định rằng trên thực tế số người bị bắt là 8, còn ông Chang bị điều tra từ khi ông ta chưa nghỉ hưu.

Năm 2011, một tướng của Đài Loan phải lĩnh án tù chung thân vì đã bán nhiều bí mật cho Bắc Kinh. Đây là sĩ quan cao cấp nhất liên quan tới hoạt động tình báo của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại