Xui học sinh “uống” máu mình, cô giáo bị đuổi việc

Bảo An |

(Soha.vn) - Một nữ giáo viên mẫu giáo người Na Uy đã bị đuổi việc sau khi mang mẫu thử máu của mình tới trường và xui học sinh thử.

Sau đợt khám sức khỏe gần đây, một cô giáo của trường mẫu giáo Dravhaug ở Na Uy đã đề nghị được phép mang lọ mẫu thử máu của mình về nhà. Sau đó, cô đã mang lọ mẫu thử máu của mình tới trường.

Trong giờ học, nữ giáo viên mang mẫu máu của mình ra và đổ ra một chiếc thìa rồi đưa cho các học sinh trong lớp quan sát. Học sinh đã hỏi liệu chúng có thể chạm tay vào máu không và cô giáo đồng ý. Sau đó, học sinh hỏi làm cách nào để làm sạch máu trên ngón tay. Cô giáo đã đưa ngón tay vào miệng và học sinh đã làm theo.

Giáo viên xui học sinh "uống" máu.

Inger Lise Andersen, hiệu trưởng của trường Dravhaug, cho biết có 12 học sinh trong lớp của nữ giáo viên trên. Sự việc đã khiến phụ huynh của các học sinh trong lớp cảm thấy sốc và bị làm nhục.

Nữ giáo viên đã được yêu cầu phải đi xét nghiệm AIDS và viêm gan Hepatitis B sau khi xảy ra sự việc. Hiện chưa có kết quả kiểm tra, nhưng các bác sĩ cho rằng nguy cơ lây truyền bệnh rất thấp. Mặc dù vậy cô giáo này đã bị đình chỉ dạy học.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại