Cận cảnh đại sứ quán 750 triệu USD của Mỹ tại Baghdad

Với yêu cầu đảm bảo tối đa an toàn cho các nhân viên đại sứ quán, khu vực này được đầu tư cơ sở hạ tầng rất mạnh tay với chi phí vận hành đắt đỏ.

Đây là hình ảnh tòa nhà văn phòng lãnh sự (Chancellery building), nằm ở giao điểm giữa đường "Boardway" và "Mainstreet" trong khu vực đại sứ quán.
Người đàn ông đang mang đồ giặt là đi cạnh bức tường chống bom bao xung quanh khu ăn uống.
Còn đây là tòa nhà Annex I. Tòa đại sứ quán của Mỹ ở Baghdad lớn hơn cả tòa thánh Vantican và bao gồm cả khu vực ăn uống, mua sắm cho các quan chức làm việc tại đây.
Cây thông Noel tại hành lang của Chancellery building.
Mỗi nhân viên làm việc tại đây đều được khuyến khích rửa tay thật sạch khi trở vào bên trong tòa nhà.
Bể bơi với sáu đường bơi lớn cho nhân viên.
Còn đây là khu tập thể dục, có 1.350 quan chức chính phủ làm việc tại tòa đại sứ, ngoài ra là hàng ngàn nhân viên hợp đồng khác.
Tiếp theo là một sân bóng rổ tiêu chuẩn.
Đây là hòm thư góp ý đặt cạnh chiếc cân sức khỏe, chi phí cho tòa đại sứ quán gấp 7 lần so với trường Đại học cảnh sát Iraq.
Tiếp đến là phòng ăn rộng rãi và sạch sẽ.
Nhân viên ở đây được lựa chọn rất nhiều món ăn đa dạng, từ burgers, sushi,  mì Mexico, thịt bò Thái Lan, salad tôm nướng, bánh mì sandwich...
Trái cây tươi để tráng miệng được xếp chồng lên nhau ở một góc riêng.
Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều món tráng miệng khác nhau cho nhân viên đại sứ quán lựa chọn.
Tòa đại sứ này sử dụng năng lượng tự cung cấp, nguồn nước sạch riêng và có cả các thiết bị xử lý nước thải.
Một hệ thống thủy lợi riêng cũng được lắp đặt, khiến sân bóng với thảm cỏ xanh là không phải bất khả thi.
Các khu căn hộ được xây cạnh nhau với kính chống đạn bao quanh cửa sổ.
Còn đây là tấm bảng hiệu treo bên ngoài tòa Chancellery trong khu đại sứ quán.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại