Anh và Canada dùng chung đại sứ quán để tiết kiệm tiền

myle |

Anh và Canada sẽ chia sẻ các hoạt động của đại sứ quán ở những nước mà họ chưa có văn phòng đại diện.

Theo thông báo từ các Ngoại trưởng Anh và Canada tại Ottawa (Canada) hôm 24/9, 2 nước này sẽ thiết lập các nhiệm vụ ngoại giao chung và sử dụng chung văn phòng đại sứ, quán nhằm cắt giảm ngân sách tới hơn 160 triệu USD cho mỗi cơ quan văn phòng ở nước ngoài.

Quyết định này hiện mới bắt đầu được thực hiện ở Haiti, song theo Ngoại trưởng Canada John Baird và Ngoại trưởng Anh Wiliiam Hague, sẽ tiếp tục có thêm nhiều cái tên nữa được công bố trong thời gian tới.

"Mặc dù chúng tôi không thống nhất về tất cả mọi thứ, song chúng tôi tìm thấy tiếng nói chung trong hầu hết các vấn đề quan trọng và chúng tôi có bộ quy tắc, giá trị giống như nhau", ông Baird cho biết.

Theo ông, thỏa thuận này giúp cả 2 nước tiếp kiệm chi phí và giảm sự chậm trễ trong việc xây dựng đại sứ quán mới.

anh-va-canada-dung-chung-dai-su-quan-de-tiet-kiem-tien

Tuy nhiên, các nhà phê bình lại cho rằng Canada và Anh không phải là 2 quốc gia "đồng trục" với nhau, vì thế kế hoạch này có thể làm suy yếu vị thế toàn cầu đáng kính trọng của họ.

Trả lời về vấn đề này, ông Baird khẳng định đây là một sự  "hợp tác khả thi" khi mà  "ngày càng có nhiều nơi phải hiện diện và nhiều vấn đề cần phải quyết". Dù vậy,  "mỗi quốc gia sẽ hoàn toàn độc lập về chính sách".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại