Thế giới vừa mất đi một phi hành gia vĩ đại, người cuối cùng đi bộ trên Mặt Trăng

Nguyễn Hằng |

Ông Eugene Cernan, phi hành gia cuối cùng đi bộ trên Mặt Trăng, đã qua đời ở tuổi 82 tại một bệnh viện ở thành phố Houston, Mỹ vào ngày 16/1.

Eugene "Gene" Andrew Cernan (14/3/1934 - 16/1/2017) là một phi hành gia, kỹ sư NASA người Mỹ. 

Trong sứ mệnh Mặt trăng cuối cùng, ông là chỉ huy trưởng tàu Apollo 17, đồng thời là "người cuối cùng đi bộ trên Mặt Trăng" vào lại Mô-đun Apollo Lunar vào ngày 14/12/1972.

Gia đình vị phi hành gia tài ba cho biết trong một tuyên bố rằng, ông ra đi trong sự chứng kiến của những người thân yêu, sau một thời gian dài liên tục gặp các vấn đề về sức khỏe.

Thế giới vừa mất đi một phi hành gia vĩ đại, người cuối cùng đi bộ trên Mặt Trăng - Ảnh 1.

Câu chuyện và cuộc đời của phi hành gia tài ba đã được chuyển thể thành phim.

"Ngay cả khi dù ở tuổi 82, ông Gene vẫn đam mê chia sẻ nguyện vọng của ông là được chứng kiến con người tiếp tục khám phá không gian.

Ông thường động viên, khuyến khích các nhà lãnh đạo và những người trẻ tuổi của đất nước chúng ta rằng đừng để ông là người cuối cùng đi bộ trên Mặt Trăng".

Cernan chia sẻ cảm xúc của ông khi đi những bước đầu tiên trên Mặt Trăng: "Có lẽ là thời khắc tươi sáng nhất của cuộc đời tôi… Nó giống như bạn sẽ muốn đóng băng thời điểm đó và mang nó về nhà với bạn. Nhưng bạn không thể".

Thế giới vừa mất đi một phi hành gia vĩ đại, người cuối cùng đi bộ trên Mặt Trăng - Ảnh 2.

Eugene Cernan cầm lá cờ nước Mỹ khi đặt chân lên Mặt Trăng vào năm 1972.

Tuy không được nổi tiếng bằng Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng vào năm 1969, nhưng Eugene Cernan lại khiến cả thế giới nhớ mãi không quên vì câu nói bất hủ trước khi rời Mặt Trăng.

"Chúng tôi ra đi như chúng tôi đã đến. Chúng tôi sẽ trở lại với hòa bình cùng với hy vọng cho toàn nhân loại."

Ông Eugene Cernan hay còn gọi là Gene Cernan, sinh năm 1934 tại Chicago và tốt nghiệp Đại học Purdue Indiana vào năm 1956 với tấm bằng kỹ sư điện. Ông từng là một đại tá Hải quân Mỹ và có bằng thạc sĩ ngành kỹ thuật hàng không.

Cernan từng bay vào không gian ba lần, trong đó có hai chuyến đến Mặt Trăng. Ông là một trong số 14 phi hành gia xuất sắc được NASA lựa chọn vào tháng 10 năm 1963.

Nguồn: BBC, Metro

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại