Thế giới ngày nay sẽ ra sao nếu Liên Xô vẫn còn tồn tại: Câu trả lời của ông Gorbachev

Hồng Anh |

Ông Gorbachev khẳng định rằng sự sụp đổ của Liên Xô là điều "chúng tôi không muốn xảy ra", theo RIA Novosti.

Các hãng tin RIA Novosti và Sputnik (Nga) đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với báo The Times (Anh), cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã đưa ra nhận định về viễn cảnh Liên Xô không sụp đổ.

"Thế giới sẽ ra sao nếu Liên Xô vẫn được duy trì? Thức giả định không áp dụng cho lịch sử, nhưng tôi cho rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn [nếu Liên Xô còn tồn tại]. Thế giới sẽ ổn định hơn, an toàn hơn, công bằng hơn" - RIA Novosti trích dẫn bình luận của vị cựu Tổng thống Liên Xô.

Bên cạnh đó, ông Gorbachev cũng khẳng định rằng việc Liên Xô sụp đổ không phải là "kết quả cuối cùng" của cuộc cải tổ perestroika.

"Hoàn toàn không phải như vậy. Và tất nhiên là chúng tôi không hề muốn điều đó xảy ra", ông nói.

Giải thích về nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô, ông Gorbachev đã thừa nhận một loạt các sai lầm: việc cải tổ đảng quá muộn, sự phân quyền của Liên Xô, những chính sách cải cách kinh tế không đủ táo bạo. Cùng với đó là những nguyên nhân khác như sự kết thúc của cuộc Chiến tranh Lạnh, các thỏa thuận về giải trừ hạt nhân, tự do ngôn luận, hội họp, tôn giáo, quyền tự do rời khỏi đất nước, các cuộc bầu cử thay thế và hệ thống đa đảng.

"Và điều quan trọng nhất là chúng ta đã đẩy quá trình thay đổi này đến mức không thể đảo ngược được. Hệ quả là cuộc đảo chính đã thất bại vào tháng 8/1991, dù nó gây ra thiệt hại rất lớn và là đòn giáng mạnh vào tổng thống Liên Xô cũng như toàn Liên Xô. Và sau đó những kẻ cực đoan và ủng hộ ly khai đã đẩy Liên Xô xuống bờ vực sụp đổ mà không nghĩ đến hậu quả", ông Gorbachev kết luận.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại