Trung Quốc: Chán sống, cha lôi con gái đi tự tử

Thương |

(Soha.vn) - Do bất hòa với gia đình, ông Wang đã quyết định tự tử và kéo theo cô con gái nhỏ.

Ngày hôm qua tại một thị trấn ở tỉnh Chiết Giang- Trung Quốc có xảy ra một vụ tự tử của hai cha con. Dù chưa được làm rõ nguyên nhân cụ thể nhưng theo người dân xung quanh đó thì do mâu thuẫn gia đình.

Cảnh đau lòng này diễn ra tại một thị trấn tại tỉnh Nhạc Thanh, Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày hôm qua.

Người đàn ông được xác định là ông Wang, được biết do tranh chấp và bất hòa với gia đình, trong phút nông nổi ông đã quyết định ra song tự vẫn và  bắt con gái của mình đi theo.

Cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã đến kịp và rất may không có ai bị thương.

Theo như ảnh chụp của truyền thông địa phương, hai chiếc thuyền và bốn nhân viên cứu hộ đang cố gắng cứu mạng người cha quẫn trí và đứa trẻ tội nghiệp. Họ buộc phải tóm lấy cổ ông ta để kéo lên thuyền.

Nhưng ông Wang nhất quyết chống lại nhân viên cứu hộ bằng cả cơ thể. Ông ta cố dồn sức nâng trọng lượng cơ thể mình lên, cản trở nhiệm vụ của nhân viên cứu hộ. Bởi vậy, chiếc thuyền bắt đầu bị nước tràn vào.

Mặt khác, con gái của ông Wang đang được một nhân viên cứu hộ mặc áo màu tím giữ chặt ngay khi vừa được kéo lên thuyền.

Tất cả nhân viên đều đang mặc quần áo bình thường, chỉ hai trong số đó được mặc áo phao cứu hộ màu cam.  Người đàn ông mặc áo sơ mi xám đã ướt sũng khi nhảy xuống sông cố gắng cứu sống ông Wang.

Người ta không biết tại sao ông Wang lại có ý định kết thúc cuộc đời mình và con gái như vậy. Theo thông tin ở địa phương thì hai bố con ông Wang hiện nay đã an toàn, không nguy hiểm tới tính mạng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại