Tìm thấy khối vàng “Tai Qủy” nặng hơn 6kg

Hôm thứ Sáu ngày 13/6 vừa qua, một ngày xấu nhất trong năm, các thợ mỏ của công ty Ugakhan đã đào được một khối vàng nguyên chất.

Theo chính quyền tự quản huyện Bodaybo, Nga, khi đào được khối đá màu vàng, các thợ mỏ không nhận ra đây là vàng nguyên khối vì máy sàng lọc đã loại khối vàng ra ngoài. Tuy nhiên, một công nhân đã quan sát khối đá kĩ hơn và nhận ra đây chính là một khối vàng lớn.

Khối vàng được tìm thấy là khối vàng lớn nhất trong lịch sử khai thác của công ty và các công nhân hi vọng sẽ tìm thấy "Tai Qủy" thứ hai.

Khối vàng được tìm thấy là khối vàng lớn nhất trong lịch sử khai thác của công ty Ugakhan. Các công nhận khá lo sợ khi tìm thấy khối vàng vì nó được phát hiện đúng vào hôm thứ Sáu ngày 13, một đêm trăng tròn và kích thước của khối vàng có chứa tới 3 số 6 (6.664gr). Đặc biệt, khối vàng có hình dạng rất kì lạ giống hình vành tai vì thế họ gọi tên khối vàng là “Tai Qủy”.

Những người thợ mỏ vàng cho rằng có một “Tai Qủy” rồi chắc hẳn sẽ có khối vàng thứ hai giống “Tai Qủy” xuất hiện. Ông Sergey Kozlov, giám đốc công ty Ugankhan cho biết việc tìm thấy khối vàng là một bất ngờ lớn với công ty vì khu vực họ đang khai thác là một mỏ mới, các thăm dò không có nhiều vàng. Công ty sẽ kiểm tra lại mỏ vàng một cách cẩn thận để không bỏ sót một khối vàng nào.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại