Thiếu phụ giết ba người đàn ông; sơ tán vì núi lửa thức tỉnh

|

(Soha.vn) - Cùng với đó là tin về 1/4 dân số Nga bị béo phì, đóng cửa bãi biển vì cá mập xuất hiện...

Thiếu phụ giết ba người rồi phi tang xác

 

Hôm 22/11, tòa án hạt Derbyshire xét xử Joanna Dennehy, 31 tuổi, vì tội giết ba người đàn ông và âm mưu giết hai nam giới khác nhưng bất thành. Toàn bộ người tham dự phiên tòa đều cảm thấy choáng váng khi Joanna nhận tội. Nữ sát thủ từng trải qua cuộc sống khá êm đềm với John Treanor, một người đàn ông hơn cô ta 6 tuổi, tại hạt Derbyshire, Anh. Nhưng mối quan hệ của họ rạn nứt khi Joanna bắt đầu nghiện rượu, sử dụng ma túy và ngủ với những người đàn ông khác. Cô từng dọa giết chồng mình và may mắn anh đã thoát được và đưa hai đứa con rời đi.

Sau đó, Joanna đã gặp gỡ những người đàn ông khác và vì những phút xung đột mà giết hại cả ba người đàn ông và phi tang xác bằng cách vứt xác xuống sông. Hiện tại người đàn bà máu lạnh này đang phải trả giá cho những hành động của mình.

Một người thiệt mạng vì cá mập tấn công

Một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi bị cá mập tấn công tại một địa điểm lướt sóng phổ biến ở Tây Australia.

Cảnh sát cho hay nạn nhân là một người đàn ông 35 tuổi, bị cá mập tấn công ngoài bãi biển Gracetwon. Nạn nhân chết ngay lập tức vì những vết thương lớn. Những người đi biển đã mang thi thể của nạn nhân lên bờ.

Chính quyền bang đã ngay lập tức đóng cửa các bãi biển trong khu vực và cho biết các lực lượng chức năng đã ngay lập tức triển khai các thiết bị đánh bắt cá trên các vùng nước lân cận.

Hơn 1/4 dân số Nga bị béo phì

 

Hơn 25% người Nga bị béo phì, hơn một nửa dân số "xứ sở Bạch dương" trong tình trạng thừa cân.

Cảnh báo này được Giám đốc Viện Dinh dưỡng Nga Viktor Tutelyan đưa ra trong cuộc họp báo ngày 11/12 ở Moscow (Mátxcơva).Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ trẻ em bị béo phì ở Nga cũng đã lên mức đáng lo ngại với 19,9% trẻ em thừa cân và gần 5,7% bị béo phì. Ăn uống không điều độ và lười vận động là những yếu tố chính làm gia tăng nguy cơ bị béo phì, chứng vữa xơ động mạch và các bệnh liên quan đến tim mạch.

Núi lửa thức tỉnh hàng ngàn người phải sơ tán

 

Hôm 24-11, một ngọn núi lửa ở miền Tây Indonesia đã thức tỉnh và phun trào tro bụi, đất đá đến 8 lần trong vòng vài giờ, khiến hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.

Theo cơ quan thảm họa quốc gia Indonesia cho hay, đã có hàng ngàn người bỏ chạy khỏi nhà đêm hôm qua, nâng tổng số người đi lánh nạn kể từ khi núi lửa thức tỉnh hồi tháng 9 lên khoảng 12.300 người.

Núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra là một trong số vài chục núi lửa đang hoạt động ở Indonesia và đã hoạt động trở lại trước khi "đi ngủ" hồi tháng 9 qua. Được biết, Sinabung bất ngờ "thức tỉnh" vào cuối ngày 23 đến sáng 24 -11, phun ra tro bụi và đá trong phạm vi 8km.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại