Chấn động nghi án 5000 nô lệ đang bị giam giữ ở nước Anh

Gia Minh |

(Soha.vn) - Vụ việc đang gây chấn động mạnh mẽ tại nước Anh và toàn thế giới.

Sau vụ việc 3 phụ nữ bị bắt giữ làm nô lệ suốt 30 năm tại nước Anh cách đây không lâu, người dân Vương quốc sương mù tiếp tục được phen chao đảo với nghi vấn có tới 5000 nô lệ đang bị bắt giữ trên khắp đất nước. Nghi vấn này được đưa ra bởi tổ chức từ thiện Unseen, một tổ chức chống buôn người và bắt con người làm nô lệ


	CEO của tổ chức từ thiện cho rằng còn rất nhiều nô lệ đang phải chịu cơ cực trên đất Anh

CEO của tổ chức từ thiện cho rằng còn rất nhiều nô lệ đang phải chịu cơ cực trên đất Anh

Andrew Wallis, CEO của tổ chức này nói rằng những gì đã được phanh phui chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Ông này tin rằng còn tới 5000 người đang chịu số phận cầm tù cơ cực tại nước Anh. Cụ thể, những băng xã hội đen ở nước này đã tiến hành buôn người từ các quốc gia như Ấn độ, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc và nhiều nước khác vào Anh. Các nạn nhân hoặc bị bán vào nhà chứa, số còn lại bị cầm tù làm các việc vặt trong gia đình theo lời sai của chủ nhân.


	Thành phố Borough, nơi vừa phát hiện ra 3 phụ nữ bị cầm tù làm nô lệ

Thành phố Borough, nơi vừa phát hiện ra 3 phụ nữ bị cầm tù làm nô lệ

Nhiều người do bị bắt cóc quá lâu nên đã mắc phải triệu chứng Stockholm, khiến họ không còn tin tưởng bất kì một ai bên ngoài mà chỉ đồng cảm với chính kẻ bắt cóc mình. Từ đó họ ngoan ngoãn không ra ngoài, không gặp gỡ người khác và nghe lệnh của chủ nhân.

Một vấn nạn khác chính là vấn nạn khai thác nội tạng. Có không ít trẻ em đang bị buôn vào nước Anh cũng như các quốc gia khác chỉ để lấy nội tạng. Những nạn nhân xấu số này hầu hết là người nghèo và thiếu hiểu biết đã bị những kẻ xã hội đen lừa phỉnh.


	Nạn buôn người ở nhiều thành phố trở nên không thể kiểm soát

Nạn buôn người ở nhiều thành phố trở nên không thể kiểm soát

Có không ít các vụ buôn người đã bị cảnh sát Anh phát hiện trong thế kỉ 20, nhưng theo cảnh sát con số đó là quá ít ỏi và các băng nhóm đang ngày càng đẩy mạnh hoạt động buôn người kiếm tiền. Cùng với đó là dịch vụ nhập cư bất hợp pháp. Các trẻ em được nô lệ sinh ra trên đất Anh cũng không được làm giấy khai sinh. Có một số đôi vợ chồng đã bị cảnh sát giám sát sau khi có dấu hiệu cầm tù nô lệ trong nhà, những cặp đôi này thường là người nhập cư.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại