Nữ sinh viên Đại học bán dâm 33 triệu/đêm để đóng học phí

Thy Du |

(Soha.vn) - Việc bán dâm giúp cô sinh viên này trang trải tiền học phí và thậm chí mua được nhà.

Cảnh sát London, Anh vừa tiếp nhận một vụ việc khá nhạy cảm về 1 nữ sinh Đại học Westminster bán dâm với mục đích chi trả tiền học phí.

Cảnh sát đã bắt quả tang khi Donna Asutaits đang bán dâm cho 1 khách hàng với giá thỏa thuận là 1.600 USD (tương đương với hơn 33 triệu đồng).


	Donna Asutaits phải đối diện với án tù 2,5 năm nếu không nộp tiền bảo lãnh.

Donna Asutaits phải đối diện với án tù 2,5 năm nếu không nộp tiền bảo lãnh.

Kiểm tra giấy tờ của Asutaits thì cảnh sát được biết cô đang là sinh viên cao học của trường Westminster (một trường ĐH ngụ tại LonDon, Anh)

Theo lời khai của Asutaits thì cô bắt đầu bán dâm từ năm 2003 khi một người bạn rủ rê rằng việc bán dâm sẽ giúp cô chi trả tiền học phí và các khoản chi tiêu khác. Được biết, thu nhập bán dâm của Asutaits thu được khá cao nó không chỉ giúp cô nộp học phí mà còn mua được nhà.

Cảnh sát cũng cho hay trong thời gian hành nghề Asutaits không hề nộp bất kỳ khoản thuế nào và nếu không nộp 280.000 USD tiền bảo lãnh thì cô sinh viên này phải ngồi tù khoảng 2,5 năm.

Asutaits cho biết việc học tập với chi phí quá cao khiến cuộc sống của cô khá vất vả chính vì thế cô đã quyết định trở thành gái bán dâm. Hiện tại gia đình của Asutaits cũng hết sức bất ngờ vì nghề nghiệp của con gái mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại