Ra tòa vì có hành vi quan hệ "lệch lạc" với đồ vật

Hồng Hạnh |

(Soha.vn) - Vì say rượu và mất kiểm soát nên người đàn ông này đã không làm chủ được hành vi của mình.

Một quý ông người Scotland vừa bị kết án 100 giờ công ích vì gây rối loạn trật tự công cộng bởi tòa Perth Sheriff ở Scotland sau khi cố gắng quan hệ tình dục với một chiếc giá đựng đồ uống trên tàu hỏa.

Trên thực tế, vào thời điểm đó, người đàn ông ấy đang bị say rượu và mất hết kiểm soát. Tuy nhiên, có thể nói đó vẫn là một cách tưởng tượng tình dục khá kì quặc.

Ban đầu, người đàn ông Scotland Andrew Davidson cố gắng tán tỉnh những nữ hành khách trên tàu một cách táo bạo nhưng chỉ nhận được những lời từ chối và thái độ khó chịu từ họ. Một người phụ nữ đã vùng chạy xuống cuối tàu để thoát khỏi người đàn ông điên khùng đang cố ôm và hôn cô ấy.

Vì vậy, thay vào đó, người đàn ông đã quay về phía chiếc giá đựng đồ uống, bắt đầu cọ xát vào chiếc giá và thì thầm “I want to kiss you" và tiếp tục “đưa đẩy” với chiếc giá trước sự sợ hãi cũa tất cả các hành khách trên tàu.

Chàng David 25 tuổi không còn nhớ gì về sự kiện xảy ra trên chuyến tàu ScotRail (từ Aberdeen đến Glasgow) vào tháng 7. Tuy nhiên anh cũng thừa nhận về tội danh gây sợ hãi, ám ảnh cùng với hành vi đe dọa và lạm dụng người khác. Anh bị đưa vào danh sách tội phạm quấy rối tình dục.

Davidson sau đó đã viết cho tòa án một lá thư thể hiện sự ăn năn hối cái về hành vi của mình.

Grant Bruce, luật sư của Davidson phát biểu: “Thân chủ của tôi không còn nhớ gì về những chuyện xảy ra trên chuyến tàu nữa nhưng anh ấy đã thừa nhận về hành vi của mình. Anh ấy hoàn toàn không làm chủ được bởi sự ảnh hưởng của cồn. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của anh ấy đã bị ảnh hưởng rất nhiều vì sự việc ấy. Có thể nói đó là một điều chưa bao giờ xảy ra trước đây và sẽ không bao giờ còn có thể tái diễn”

Davidson không phải người duy nhất cố gắng quan hệ với một đồ vật vô tri. Ông Gerard Streator 47 tuổi đã bị bắt khi cố gắng giao hợp với một đồ vật. Ông ấy đã bị kết tội quan hệ với một chiếc đi-văng. Một người Mỹ khác cũng đã bị bắt khi quan hệ với một chiếc bàn picnic sử dụng lỗ của chiếc ô để đâm “của quý” vào.

Hàng xóm của người đàn ông đã chụp lại được hành động này 4 lần và người đàn ông này đã bị bắt. Quay trở lại với đất nước Scotland, một người đàn ông quyết định sử dụng chiếc xe đạp như một dụng cụ thúc đẩy niềm khao khát tình dục. Người đàn ông này đã bị bắt khi đang “cưỡi” chiếc xe đạp theo một cách “không bình thường”.

Hành vi này được gọi là hành vi tình dục đồi trụy (Paraphilia), một sự khơi gợi tình dục mạnh mẽ đối với một đồ vật đặc thù nào đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại