Những ca đẻ rơi khó tin gây xôn xao thế giới

Có những bé sơ sinh vừa chui ra khỏi bụng mẹ đã "trôi tuột" xuống đường ống nước thải, rơi vào toilet trên tàu hỏa hay lọt xuống đường ray... nhưng điều khó tin là các bé vẫn sống sót một cách kỳ diệu.

Mẹ đẻ rơi trong toilet, con mắc kẹt trong đường ống nước thải

Vào cuối tháng 5 vừa qua, vụ việc bé trai sơ sinh được tìm thấy vẫn còn sống trong đường ống nước thải của một căn hộ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã khiến cả thế giới chấn động.

Vụ việc xảy ra vào ngày 25/5. Hôm đó, những người hàng xóm sống trong tòa nhà dân cư ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ một nhà vệ sinh trong căn hộ ở tầng bốn. Khi nhìn vào bồn cầu, họ thấy một bàn chân nhỏ của em bé ở bên trong và lập tức gọi đội cứu hộ.

Những ca đẻ rơi khó tin gây xôn xao thế giới 1
Hình ảnh bàn chân nhỏ bé của đứa trẻ sơ sinh bị lọt xuống ống nước thải trong toilet.

Lực lượng cứu hộ phải xuống tầng dưới và xẻ một phần đường ống thoát nước, tuy nhiên em bé vẫn bị mắc kẹt và không thể kéo ra được. Sau đó, họ phải đưa cả em bé và phần đường ống mà em nằm trong đó đến bệnh viện địa phương.

Những ca đẻ rơi khó tin gây xôn xao thế giới 2
Hình ảnh cậu bé được giải cứu khỏi đường ống thoát nước.

Tại đây, các bác sĩ cùng đội cứu hộ phối hợp cắt bỏ từng miếng ống nước và giải thoát cho em. Gương mặt non nớt, đáng yêu của bé dần hé lộ. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, sức khỏe của em đã dần ổn định.

Clip giải cứu bé sơ sinh khỏi đường ống nước thải.

Trong suốt quá trình giải cứu, mẹ của cậu bé sơ sinh này cũng có mặt tại hiện trường. Ban đầu, người phụ nữ không chịu thừa nhận là mẹ của đứa trẻ. Mãi tới khi bị cảnh sát tra hỏi dồn dập, đồng thời được yêu cầu tiến hành xét nghiệm máu, cô gái mới thừa nhận. Người phụ nữ 22 tuổi này hiện đang làm việc tại 1 quán ăn ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Theo lời kể của cô gái, vào cuối năm ngoái cô quen và hẹn hò với một người bạn trai. Sau đó, bỗng nhiên, cô không thấy có kinh nguyệt nhưng cũng không nghi ngờ rằng mình đã có thai. Đến đầu năm nay, cô gái mới nghĩ rằng mình có bầu và đi tìm người bạn trai nhưng người này không chịu trách nhiệm. Sợ bố mẹ và bạn bè la mắng, cô gái giấu kín chuyện có bầu bằng cách dùng vải quấn chặt bụng, mặc quần áo rộng thùng thình.

Những ca đẻ rơi khó tin gây xôn xao thế giới 3
Sức khỏe của cậu bé hiện đã ổn định.

Trong suốt quá trình tra hỏi, bà mẹ trẻ cho biết, cô không bao giờ có ý định vứt con trong toilet. Sau khi đẻ rơi, cô đã tự mình dùng một chiếc gậy để kéo con lên nhưng không thành công nên cô đã xả nước để xóa đi các vết máu xung quanh bồn cầu.

Sau đó, cô chạy nhanh đi gọi chủ nhà, nói rằng mình đã nghe thấy một âm thanh lạ trong nhà vệ sinh. Chủ nhà tới kiểm tra và thấy có 1 em bé bên trong toilet liền gọi điện cho cảnh sát. Khi cảnh sát tới hiện trường, họ phát hiện ra 1 chiếc quần dính máu, một số đồ chơi trẻ con cùng cuộn giấy dính máu bên trong căn hộ đi thuê của người phụ nữ này. Bởi vậy, họ đã nghi ngờ chủ nhân của căn phòng chính là mẹ đẻ của đứa bé.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra xung quanh lời khai của cô gái và các dấu vết tại hiện trường. Ban đầu, họ nghi ngờ rằng cô không sinh con ở đó và mang về đó vứt. Cảnh sát cũng nghi ngờ chính cô đã cố ý ném con xuống ống thoát nước, bởi chiếc ống chỉ rộng 10cm, rất khó để cậu bé có thể tự rơi vào. Tuy nhiên, từ những chứng cứ hiện có, cảnh sát nhận định bước đầu về sự việc em bé lọt xuống ống thoát nước là không phải cố ý.

Vụ việc em bé được giải cứu từ ống thoát nước ở Trung Quốc ngày càng phức tạp khi có thông tin cha của em bé xuất hiện tại bệnh viện và bế con đi, trong khi nguồn tin khác cho rằng ông bà ngoại đã đón em bé.

Những ca đẻ rơi khó tin gây xôn xao thế giới 4
Em bé khi ở trong lồng kính tại bệnh viện.

Vụ việc khiến cư dân mạng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ nhưng trên thực tế, việc bỏ rơi trẻ sơ sinh xảy ra rất phổ biến ở Trung Quốc bởi các bà mẹ trẻ mang thai ngoài ý muốn, tư tưởng trọng nam khinh nữ và luật một con của Trung Quốc.

Bà bầu tự đỡ đẻ ngay trên xe bus

Camera trên một chiếc xe bus ở Trung Quốc đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng kỳ diệu khi bà mẹ tự đỡ đẻ và đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời ngay trên xe vào cuối năm 2012.

Bà bầu Wang Liying, 39 tuổi, lúc ấy đang trên đường đến bệnh viện Đại học Y Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc với cậu con trai 3 tuổi khi bắt đầu cảm thấy cơn đau chuyển dạ.

Tuy nhiên, cô đã vỡ nước ối sau khi lên xe bus và không còn lựa chọn nào khác là phải... đẻ ngay tại trận. Toàn bộ cảnh tượng sinh con có một không hai này đã được chiếc camera theo dõi trên xe ghi lại.

Clip bà mẹ tự đỡ đẻ trên xe bus.

Chỉ đến lúc các cơn co dạ con khiến người phụ nữ bắt đầu kêu lên đau đớn thì các hành khách khác mới phát hiện ra bà bầu này sắp sinh.

Những ca đẻ rơi khó tin gây xôn xao thế giới 5
Bà mẹ đã tự đỡ đẻ thành công.

Ngườ ta liền thông báo cho tài xế và chiếc xe bus lập tức hướng về bệnh viện gần nhất ở Chengdu. Đúng lúc này, bà mẹ đã cảm thấy thai nhi trong bụng đang chui ra. Cô liền luồn tay xuống dưới để kéo đứa trẻ ra. Các hành khách xung quanh vội vàng đưa cho bà mẹ tấm khăn sạch để quấn giữ ấm cho em bé.

Những ca đẻ rơi khó tin gây xôn xao thế giới 6
 

May mắn là đứa trẻ chào đời hoàn toàn khỏe mạnh. Trong lúc đó, cậu con trai 3 tuổi đứng bên cạnh tỏ vẻ vô cùng sửng sốt khi chứng kiến sự chào đời bất ngờ của em trai. Người phụ nữ sau đó túm chân đứa trẻ, dốc người con xuống và vỗ vào mông để thông đường khí cho bé. Giây phút kỳ diệu khi đứa trẻ cất tiếng khóc khiến tất cả hành khách đều phấn khởi. Đúng lúc ấy, một chiếc xe cứu thương tình cờ đi qua, mọi người liền vẫy xe lại và nhờ chở hai mẹ con đến bệnh viện.

Bào thai 4 tháng đẻ rơi trong toilet vẫn sống sót

Trường hợp hy hữu này được báo chí đưa tin vào cuối năm 2011. Bào thai mới 16 tuần tuổi tại Trung Quốc vẫn sống sót kỳ diệu sau khi mẹ bé đẻ rơi trong nhà vệ sinh.

Sản phụ mới 16 tuổi, mang thai đã bốn tháng nhưng vẫn không hay biết. Mãi tới khi phần bụng dưới đau quặn, cô gái trẻ lần mò vào nhà vệ sinh và sinh ra một bé gái có hình hài nhỏ xíu. Người nhà sản phụ lập tức gọi cảnh sát tới giúp đỡ để chuyển hai mẹ con vào bệnh viện địa phương.

Bé gái chào đời có trọng lượng 300 gram. Dù tứ chi đã phát triển, nhưng tim phổi của hài nhi trong giai đoạn bốn tháng vẫn chưa hoàn thiện. Do vậy, sau khi ra khỏi cơ thể người mẹ, khả năng tự hô hấp của bé rất thấp.

Những ca đẻ rơi khó tin gây xôn xao thế giới 7
Hài nhi chào đời khi mới tròn 16 tuần tuổi.

Sau khi được cứu, thai nhi này vẫn sống và được chăm sóc theo chế độ đặc biệt trong bệnh viện. Sức khỏe của bé ở thời điểm đó rất yếu, nhưng sự sống sót kỳ diệu của em đã là một kỳ tích đối với y học hiện đại.

Đẻ rơi trong toilet trên tàu hỏa, con rơi xuống đường ray Một em bé ở Ấn Độ bị đẻ rơi trong nhà vệ sinh và lọt qua lỗ hổng xuống đường ray khi tàu đang chạy, vào cuối năm 2009 đã sống sót kỳ diệu.

Những ca đẻ rơi khó tin gây xôn xao thế giới 8
Cô Ray cùng chồng và đứa con mới chào đời.

Vào hôm xảy ra vụ việc, Rinku Debi Ray, 28 tuổi, đang mang bầu thời kỳ cuối, đi toilet vì cô cảm thấy đau bụng và ngay sau đó bất ngờ trở dạ. Khi phát hiện con bị rơi, người mẹ này nhảy vội khỏi tàu đang chạy.

Rinku ngã xuống đất và mặc dù bị thương, cô vẫn chạy ngược lại để tìm con. Chồng của cô kéo dây khẩn cấp để dừng tàu trong khi các hành khách khác nhấn chuông báo động.

Khi dừng lại, con tàu đã đi cách chỗ Rinku đẻ rơi khoảng 2km. Bhola Ray, 33 tuổi, chồng của Rinku, kể: "Chúng tôi xuống tàu và bắt đầu tìm kiếm cô ấy. Sau một tiếng, chúng tôi tìm thấy Rinku đang ngồi bên đường ray với em bé trong lòng". Rinku bị thương trong khi bé trai vẫn lành lặn và bình an. Khi đoàn tàu tới ga tiếp theo, người quản lý ga đưa hai mẹ con tới bệnh viện của quận để được chăm sóc.

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra vào tháng 2 năm 2008 khi một phụ nữ Ấn Độ khác đẻ rơi con qua lỗ hổng toilet trên tàu hỏa.

Bé gái đã thoát chết sau khi bị đẻ rơi vào bệ xí và trôi xuống hệ thống ống của toilet trên một chuyến tàu. Cuối cùng, em “hạ cánh” xuống lớp đá rải giữa 2 đường ray. Mẹ của bé, cô Bhuri Kalbi, khi đó mang thai 7 tháng, đang đi chuyến tàu từ thành phố Jodhpur đến Ahmedabad thì thấy trong người không được khỏe nên đã ngồi xuống bệ xí, thấy mình yếu dần và sau đó ngất đi. Tiếng mọi người đập cửa rầm rầm đã khiến Bhuri bừng tỉnh, chỉ lúc đó cô mới bàng hoàng: “Bụng tôi hoàn toàn phẳng. Con tôi đã ra rồi!”.

Bé gái nặng 1,4 kg đã có một hành trình khá dài từ toilet xuống lớp đá rải giữa 2 đường ray. Bé rơi xuống gần nhà ga Amblisayan. Tại đây, các nhân viên đã báo cho giám đốc nhà ga KK Rai rằng có một em bé mới sinh đang nằm trên đường ray.

Trong khi chạy bộ đến nơi bé đang nằm, Rai cho biết anh chẳng nghe thấy tiếng bé khóc từ xa, khi đến gần thì anh không thể tin vào mắt mình. “Bé đang nằm quá gần đường ray bên trái với dây rốn lổn nhổn trên người!”, anh Rai nói. Em bé đã tím tái hết người vì trời lạnh lúc nửa đêm. Các nhân viên của nhà ga đã quấn một tấm vải lên người bé và gọi cho bác sĩ địa phương.

Những ca đẻ rơi khó tin gây xôn xao thế giới 9
Hai mẹ con cô Bhuri đoàn tụ.

Thật may mắn là em bé không chỉ may mắn sống sót mà còn ở tình trạng sức khỏe khá tốt. Bhuri và con gái đã được đoàn tụ 2 giờ sau đó tại bệnh viện Kalol.

Đẻ rơi con giữa phố rồi thản nhiên vứt con

Chiếc camera đặt trên một con phố ở huyện Bagcilar, thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi lại từ đầu đến cuối sự việc xảy ra vào một đêm tháng 6 năm 2012. Bà mẹ trẻ 16 tuổi được cho là đang cùng bố mẹ đến bệnh viện thì bất ngờ chuyển dạ và em bé lọt ra ngoài ngay lập tức.

Những ca đẻ rơi khó tin gây xôn xao thế giới 10
Em bé mới sinh bị bỏ nằm chơ vơ trên vỉa hè.

Cả 3 người lúc này đều tỏ vẻ kinh ngạc và nhìn chằm chằm vào đứa trẻ nằm trên đất, sau đó thản nhiên quay đầu bước đi. Đứa trẻ mới sinh còn đỏ hỏn bị bỏ mặc nằm chơ vơ trên vỉa hè.

Theo thông tin ban đầu, cô gái này sau đó đã trở về nhà thay quần áo, rồi lại được bố mẹ đưa đến bệnh viện. Trong khi đó, một người qua đường đã phát hiện ra em bé và thông báo cho cơ quan chức trách. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa đứa trẻ bị bỏ rơi đến bệnh viện.

Đoạn video ghi lại cảnh bà mẹ đẻ rơi rồi thản nhiên bỏ đi.

Cảnh sát cho hay, cha của em bé tội nghiệp là một thiếu niên 17 tuổi sống gần nhà của bà mẹ trẻ. Thiếu niên này sau đó đã bị bắt giam để điều tra. Cha mẹ của bà mẹ 16 tuổi thì được thả tự do sau khi thẩm vấn.

Những ca đẻ rơi khó tin gây xôn xao thế giới 11
Em bé hồi phục sức khỏe trong bệnh viện.

May mắn là em bé sơ sinh đã được cấp cứu kịp thời và sức khỏe trong tình trạng tốt. Em bé sau khi xuất viện đã được chuyển tới Cục Bảo vệ trẻ em và Công tác xã hội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại