Người đàn ông tự cưa chân, suýt chết vì bồn cầu tự phát nổ

Thy Du |

(Soha.vn) - Cùng với đó là tin tức về vụ mở của tượng Nữ thần tự do, cửa máy bay rơi trước khách sạn...

Cưa chân vì không có tiền đi viện

 

Một người đàn ông 47 tuổi tên là Zheng Yanliang, 47 tuổi tại Hà Bắc Trung Quốc đã phải cưa chân vì không có tiền đi viện. Zheng Yanliang được các bác sĩ chẩn đoán bệnh tắc động mạch chính ở chân, nguyên nhân không rõ. Các bác sĩ cũng cho biết đây là một căn bệnh cực hiếm và phải phẫu thuật ngay lập tức.

Tuy nhiên do không có kinh phí nên người đàn ông này đã tự cưa chính chân của mình trong vòng 20 phút đau đớn. Hiện tại bệnh đã lan sang chân bên cạnh nên Zheng Yanliang mong muốn được giúp đỡ để có thể được lắp chân giả giúp đỡ cho gia đình.

Mở cửa lại tượng Nữ thần tự do

 

Sau khi Chính phủ đóng cửa trước đây 2 tuần tượng Nữ thần Tự do đã chính thức mở cửa trở lại. Rất nhiều người dân Mỹ đã phấn khích với việc này. Tượng Nữ thần tự do được coi là trong những đài tưởng niệm có tính biểu tượng nhất tại nước Mỹ được rất nhiều người yêu thích.

Suýt chết vì bồn cầu phát nổ

 

Theo thông tin vừa đưa thì ngày 2/10 vừa qua, một vụ nổ nhà vệ sinh hy hữu đã xảy ra tại Flatbush, thành phố Brooklyn, bang New York, Mỹ. Cảnh sát cho biết, có tới 4 nạn nhân liên quan tới vụ nổ này. Ông Michel Pierre, 58 tuổi, 1 trong số 4 nạn nhân của vụ nổ đã bị chấn thương ngoài da với hơn 30 mũi khâu trên mặt, cánh tay và chân.

Được biết, nguyên nhân của vụ nổ bắt nguồn từ hệ thống van chống chảy ngược mới được lắp đặt tại toàn bộ căn hộ thuộc tầng 19 của Tòa nhà Caton.

Nhà hàng TQ cho thuốc phiện vào thức ăn

Theo thông tin được đăng tải trên trên báo chí Trung Quốc cho biết, có khoảng 2 nhà hàng/70 quán ăn nhà hàng của Quảng Châu đã bỏ thuốc phiện vào thức ăn.

Do hai nhà hàng này chỉ sử dụng lượng nhỏ thuốc phiện nên chỉ bị phạt 50.000 nhân dân tệ. Ngay sau đó, chính quyền Quảng Đông nghiêm cấm tất cả các nhà hàng bỏ thuốc phiện vào thức ăn dù “ít hay nhiều”.

Cửa máy bay rơi trước khách sạn

 

Hãng tin Salinas Californian ngày 13-10 đưa tin, sự cố hy hữu trên xảy ra khi chiếc máy bay Beechcraft King Air động cơ phản lực cất cánh từ sân bay vùng Monterey vào chiều 10-10. Trong chuyến bay, viên phi công nghe thấy tiếng động, nhưng chỉ phát hiện máy bay mất cửa khi đã hạ cánh.

Nhân viên và khách của khách sạn El Castell cũng không hề hay biết cánh cửa rơi xuống nóc khách sạn. Chỉ hai ngày sau, công nhân khách sạn mới tìm thấy cánh cửa máy bay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại