Ngày này năm xưa 30/10: Nga thả bom nguyên tử chấn động toàn cầu

Uy Vũ |

(Soha.vn) - 'Hãy nhớ đến nhân loại và quên đi những thứ còn lại' là câu nói còn khắc sâu trong suy nghĩ mọi người về vũ khí hạt nhân.

11h32 ngày 30 tháng 10 năm 1961, trên khu vực thử nghiệm hạt nhân vịnh Mityushikha, bom nguyên tử Tsar Bomba (bom Sa Hoàng) phát nổ gây chấn động cho càng thế giới.

Tsar Bomba là một quả bom khinh khí ba giai đoạn với một đương lượng nổ 57 megaton (Mt). Nó tương đương 10 lần lượng thuốc nổ được sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, gồm cả Little Boy và Fat Man, những quả bom đã tàn phá Hiroshima và Nagasaki.

 

Đây được coi là vũ khí hạt nhân lớn nhất, mạnh nhất từng được cho nổ, và hiện vẫn là thiết bị nổ mạnh nhất con người từng cho nổ trong lịch sử nhân loại.

Bom Sa Hoàng đã được thiếu ta Andrei Durnovtsev trực tiếp điều khiển trên chiếc máy bay Tu-95v, cất cánh từ bán đảo Kola. Đi tháp tùng Tu-95v là máy bay Tu-16. Để hẹn chế hư hại do nhiệt, cả 2 máy bay này đều được sơn trắng phản quang đặc biệt.

Sa Hoàng được gắn kèm 1 chiếc dù giảm tốc để có thể tạo đủ thời gian để máy bay thả bom và máy bay hộ tống bay khỏi điểm nổ khoảng 45km.

Cách điểm nổ khoảng 10.5km, Tu-95v quyết định thả và kích nổ vào lúc 11h32 ngày 30/10/1961. Vụ thử này đã biến một khu vực lớn ở vùng Siberia thành một sa mạc phóng xạ.

 

Vụ việc này đã gây tranh cãi lớn trên toàn thế giới về tính chất nguy hiểm của vụ việc. Những hậu quả của vụ thử vũ khí hạt nhân tác động trực tiếp lên con người bởi chất phóng xạ gây nguy hiểm vô cùng cho sức khỏe của con người.

Những điều đó đã tạo cơ sở để các cuộc đàm phán về một hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân vào ngày 5/8/1963.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại