Ngày này năm xưa 29/10: Cơn địa chấn náo loạn London

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Vào ngày 29/10/2011, thành London đã có một con địa chấn đình đám khiến gần như toàn bộ dân chúng thủ đô Anh náo loạn!

Ngày này 2 năm về trước thành London đã xảy ra một cơn địa chấn cực mạnh. Đó chính là chiến thắng 5-3 của Arsenal trên sân Chelsea . Nên biết trong 6 trận trước đó gặp Pháo thủ, The Blues đã giành được 5 chiến thắng với tổng tỷ số cách biệt 13-2.

Tuy nhiên trên sân nhà, Chelsea đã thất bại quá đỗi đau đớn. Hai lần vươn lên dẫn trước đối thủ nhờ bàn thắng của Lampard (14’) và Terry (45’) nhưng hàng thủ lỏng lẻo của chủ nhà lại bị thủng lưới 5 bàn và thua ngược.


	Trong những phút đầu, Chelsea đã chơi hay...

Trong những phút đầu, Chelsea đã chơi hay...

Trong chiến thắng hoành tráng này của Arsenal, Van Persie đã ghi được một hat-trick (36’, 85’ và 90+2’). Niềm vui của Pháo thủ và chân sút người Hà Lan đối nghịch quá rõ với nỗi đau trong Terry và những ai yêu mến The Blues. Phút 85, trung vệ người Anh trượt ngã, cả nửa xanh thành London đau đớn nhìn Van Persie vượt lên, đối mặt Petr Cech và ghi bàn nâng tỷ số 4-3 cho đội khách…

Nhìn ngược về quá khứ, thất bại này đã là lần thứ 2 Chelsea thủng lưới 5 bàn trước Arsenal. Trùng hợp hơn, trận The Blues thua Pháo thủ 1-5 diễn ra cũng vào ngày 29 của tháng 11/1930.


	Nhưng Arsenal đã chiến thắng đậm đà nhờ Van Persie tỏa sáng và hàng thủ The Blues lỏng lẻo

Nhưng Arsenal đã chiến thắng đậm đà nhờ Van Persie tỏa sáng và hàng thủ The Blues lỏng lẻo

Xem clip trận này

 

Trong ngày 29/10 này, nếu Van Persie vui mừng vì kỷ niệm khó quên ở trận derby thành London thì còn 2 huyền thoại bóng đá Hà Lan khác mở tiệc. Đó chính là Edwin van der Sar (29/10/1970) và Phillip Cocu (cũng sinh ngày 29/10/1970). Một huyền thoại khác của Arsenal, Robert Pires, cũng sinh ra trong ngày này năm 1973.

* Edwin van der Sar đã ra sân tổng cộng 820 trận trong suốt sự nghiệp thi đấu ở cấp CLB, ghi một bàn thắng dù là thủ môn. Ở cấp đội tuyển, anh ra sân 130 trận cho Hà Lan. Với Ajax, Juventus, Fulham và cuối cùng là Man United, Van Der Sar đã đoạt được 8 chức vô địch quốc gia; 2 Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Về cá nhân, anh 2 lần được bầu chọn là thủ thành xuất sắc nhất châu Âu với nhiều thành tựu khác.

 

* Phillip Cocu ra sân 773 trận, ghi được 151 bàn ở cấp CLB. Tiền vệ trứ danh này có 101 lần ra sân cho tuyển Hà Lan, ghi 10 bàn thắng. Trong sự nghiệp của mình, anh thi đấu cho lần lượt AZ, Vitesse, PSV, Barcelona , PSV và Al Jazira. Trong sự nghiệp, anh giành 4 danh hiệu vô địch Hà Lan với Ajax , một chức vô địch La Liga với Barca.

 

* Robert Pires nổi tiếng trong màu áo Arsenal, anh ra sân 284 trận cho CLB này ở vị trí tiền vệ cánh/tiền vệ công, ghi 84. Tính tổng cộng, huyền thoại bóng đá người Pháp có 716 trận ở cấp CLB, ghi được 165 bàn thắng. Ở cấp đội tuyển, tiền vệ này có 79 trận cho tuyển Pháp, ghi 14 bàn. Cùng Arsenal, anh 2 lần vô địch Premier League và 1 lần là á quân Champions League. Trong màu áo lam của tuyển Pháp, huyền thoại này có 1 chức vô địch World Cup 1998 và một chức vô địch Euro 2000.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại