Ngày này năm xưa 17/10: Mexico rúng động vì phong trào chống kỳ thị sắc tộc

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Hành động của hai vận động viên Mỹ đã thức tỉnh nhiều người về vấn nạn phân biệt sắc tộc.

Một trong những điều đáng buồn nhất của nhân loại chính là tồn tại nạn phân biệt sắc tộc giữa người với người. Theo Wikipedia :"Phân biệt chủng tộc thường được định nghĩa là một niềm tin hoặc giáo lý rằng sự khác biệt cố hữu về sinh học giữa các chủng tộc khác nhau của loài người quyết định thành tựu phát triển cá nhân, với hệ quả rằng chủng tộc của mình siêu việt hơn và có quyền cai trị các chủng tộc khác."

Rất nhiều quốc gia trên thế giới vẫn còn tồn tại nạn phân biệt chủng tộc vô cùng sâu sắc và đặc biệt là Mỹ.

Ngày 17/10/1968, những người yêu thuộc nhân quyền, chống kỳ thị chủng tộc đã có dịp mãn nguyện bởi hành động của hai vận động viên Mỹ Tommie Smith và John Carlos. Ngày này năm xưa là khoảnh khắc hai vận động viên chạy nước rút của Mỹ Tommie Smith và John Carlos giơ tay quả đấm để ăn mừng chiến thắng và thể hiện sức mạnh của người da đen.

 	Bức ảnh lịch sử vì phong trào chống phân biệt chủng tộc.

Bức ảnh lịch sử vì phong trào chống phân biệt chủng tộc.

Điều đặc biệt, góp sức cùng cặp đôi vận động viên da đen này là 1 vận động viên huyền thoại người Úc, Peter Norman khi ông đã đeo phù hiệu nhân quyền khi đứng lên bục nhận giải thưởng.

Sau sự kiện này Norman đã nhận rất nhiều chỉ trích từ Quốc hội Úc khi bênh vực những người da đen nhưng câu nói " Tôi sẽ đứng bên các bạn" của chàng trai nước Úc đã khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Nó đã trở thành tuyên ngôn tuyệt vời nhất trong bối cảnh phân biệt sắc tộc và còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay.

 	Tommie Smith và John Carlos đã được trao thưởng vì những cống hiến của mình cho hoạt động chống phân biệt sắc tộc.

Tommie Smith và John Carlos đã được trao thưởng vì những cống hiến của mình cho hoạt động chống phân biệt sắc tộc.

Khoảnh khắc này đã nhanh chóng được các nhiếp ảnh gia ghi lại được và nó đã trở thành một trong 10 bức ảnh thời sự ấn tượng nhất mọi thời đại.

Video ghi lại sự kiện đặc biệt tại Olympic Mexico 1968:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại