Ngày này năm xưa 15/10: 2 triệu người Mỹ biểu tình chống chiến

Thy Du |

(Soha.vn) - Khắp nơi trên nước Mỹ già trẻ gái trai đều xuống đường chống đối chiến tranh tại Việt Nam.

Trong lịch sử Mỹ có không ít cuộc biểu tình chống chiến tranh được nhân dân yêu chuộng hòa bình thực hiện. Chắc hẳn những người Việt Nam yêu nước và người Mỹ yêu hòa bình đều không quên hình ảnh hình ảnh người Mỹ Norman Morrison đã tự thiêu ngay trước Lầu Năm Góc ở thủ đô Washington để phản đối Chiến tranh Việt Nam. Ngọn đuốc phản chiến đấy vẫn sống mãi trong những vần thơ trong “Emily, con ơi” của nhà thơ Tố Hữu.

 	250.000 người ở thủ đô Mỹ đã xuống đường biểu tình.

250.000 người ở thủ đô Mỹ đã xuống đường biểu tình.

Vào ngày 15/10/1969, hơn 2 triệu người người Mỹ đã tập trung tại Washington để phản đối việc Mỹ can thiệp vào chiến tranh tại Việt Nam. Sự kiện này được ghi nhận là cuộc biểu tình chính trị lớn nhất trong lịch sử quốc gia này.

Tại các thị trấn và thành phố trên khắp nước Mỹ, sinh viên, người lao động, phụ nữ, trẻ em, không phân biệt người già người trẻ đã tham gia các cuộc biểu tình, hội thảo nhằm phản đối chiến tranh vô nghĩa tại Việt Nam.

Với băng tang màu đen, những người phản đối chiến tranh Việt Nam đã khẳng định sự bất đồng trong quan điển chiến tranh với bộ máy quyền lực nhà nước vinh danh cho những lính Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến vô nghĩa từ năm 1961.

 

Tâm điểm của cuộc biểu tình tại chính thủ đô Washington , nơi có hơn 40 hoạt động khác nhau và có khoảng 250.000 người biểu tình để nói lên tiếng nói của mình.

Ngày 15/10 là một ngày khó quên trong lịch sử của đất nước Mỹ khi toàn bộ bộ máy chính quyền chỉ có thể im lặng trước sức mạnh tuyệt vời của những người yêu chuộng hòa bình.

Những người biểu tình tụ tập ở Capitol cả đêm và hát những bài hát cầu nguyện cho lính Mỹ thiệt mạng tại Việt Nam và những người dân, người lính Việt Nam đã hi sinh cho cuộc chiến này.

Phong trào phản chiến lan nhanh không chỉ trong dân chúng mà cả trong quân đội Mỹ. Theo trang web của Phong trào chống chiến tranh Việt Nam, đã có hàng trăm sĩ quan Mỹ bị bắn vì phản đối chiến tranh, nhà tù Mỹ bị đốt và hàng ngàn lính Mỹ từ chối tham gia chiến đấu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên