"Mạnh mẽ lên Hàn Quốc, cùng chờ đợi những phép màu"

Thương |

(Soha.vn) - Những đặc phái viên nước ngoài cùng hàng loạt lãnh đạo đã dâng lời cầu nguyện và chia sẻ sâu sắc tới những nạn nhân và gia đình trong vụ chìm phà.

Vụ chìm phà hôm 16/4 đã đưa Hàn Quốc bước vào những ngày đau buồn trong lịch sử. Khắp các thành phố, tỉnh thành của Hàn Quốc không khí như lặng yên hơn. Toàn bộ hoạt động vui chơi giải trí được tạm dừng để tập trung cho việc tìm kiếm người gặp nạn.

Những ngày qua người dân ở khắp nơi trên thế giới cũng cùng nhau chia sẻ và cầu nguyện bình an cho những người đang mất tích. Rất nhiều tin nhắn cầu nguyện cho Hàn Quốc được mọi người chia sẻ. Một bạn trẻ Trung Quốc, nơi đất nước vừa phải đón nhận tin từ vụ máy bay mất tích đã gửi tới một người bạn của mình:"Mạnh mẽ lên Hàn Quốc, chúng ta cùng chờ đợi những phép màu."

Rất nhiều những nhà lãnh đạo các cấp và đại diện đại sứ quán của các nước đã chia sẻ nỗi đau với người dân Hàn Quốc trong vụ đắm phà lịch sử hôm 16/4 vừa qua.

Chúng tôi xin trích lời chia buồn và cầu nguyện của đại diện các quốc gia dành cho Hàn Quốc.

Đại diện đại sứ quán Hung- ga- ri: Gabor Csaba

"Chúng tôi rất buồn khi nghe tin tức về tai nạn thảm khốc với chiếc phà đã cướp đi sinh mệnh của rất nhiều người trên tàu. Đây là khoảng thời gian khó khăn, chúng tôi luôn suy nghĩ và cầu nguyện cho các bạn, và thật sự chúng tôi hi vọng ngày hôm nay sẽ có nhiều người được cứu sống hơn nữa. Hôm nay, Chủ tịch nước Hung- ga-ri Janos Ader cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chủ tịch Hàn Quốc Park Geun Hye ."

Đại diện Đại sứ quán vương quốc Anh: Scott Wightman

Đại diện Đại sứ quán vương quốc Anh: Scott Wightman

"Chúng tôi chân thành gửi lơi chia buồn tới tất cả những nạn nhân trong tai nạn đắm tàu Sewol bằng cả trái tim."

Đại diện đại sứ quán Thổ Nhĩ Kì: Hakan Okcal

"Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin về chuyện đã xảy ra ở Jindo sáng ngày thứ 4. Tôi muốn gửi lời chia buồn chân thành nhất tới những gia đình có nạn nhân trong vụ đắm tàu và toàn thể nhân dân Hàn Quốc. Tôi cũng đang cầu nguyện cho những người mất tích, trong số đó có những em học sinh, sẽ được cứu sống kịp thời."

Đại diện Đại sứ quán Tunisia: Mohamed Ali Nafti

"Tôi cảm thấy buồn sâu sắc cho thảm kịch khủng khiếp này và tôi gửi lời chia buồn chân thành nhất của tôi đến các gia đình có các thành viên bị tai nạn. Ttong khi đó tôi cũng muốn chia sẻ nỗi buồn của chúng tôi với người dân và chính phủ của Hàn Quốc."

Đại diện Đại sứ quán cộng hòa Guatemala: Gustavo Lopez

"Thông qua Bộ Ngoại giao và đại sứ quán tại Seoul, chính phủ nước Cộng hòa Guatemala muốn thể hiện sự đoàn kết với nhân dân và chính phủ Hàn Quốc sau tai nạn hàng hải vừa xảy ra hôm 16 tháng 4.

Nhân dân và chính phủ Guatemala luôn thể hiện tình đoàn kết và sự tiếc thương sâu sắc tới các gia đình và nạn nhân trong vụ đắm tàu thảm khốc Sewol tại đảo Jindo vừa qua."

Đại diện Đại sứ quán Singapore: Peter Tan

"Tôi rất buồn khi biết nghe tin này. Trái tim tôi đau đớn khi biết có rất nhiều học sinh vẫn còn kẹt trên tàu. Tôi muốn chia sẻ sự đau buồn của tôi tới các gia đình và bạn bè của nạn nhân. Tôi luôn nghĩ và cầu nguyện cho những người vẫn chưa được tìm thấy.

Sự dũng cảm của những người tham gia cứu trợ và những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ cho thấy sự vị tha của người dân Hàn Quốc. tôi cũng luôn cảm kích và cầu nguyện cho họ.

Sự hiệp nhất của sức mạnh trong thời kì khủng hoảng này sẽ giúp đỡ Hàn Quốc vượt qua giai đoạn khó khăn này."

Đại diện Đại sứ quán ấn độ: Vishanu Prakash

"Thảm kịch chìm phà đã làm cho toàn bộ nhân dân Ấn Độ và tôi hoàn toàn bị tê liệt. Một phút trước các bạn đang ở đây nhưng giây phút sau các bạn đã ra đi rồi…. Trái tim chúng tôi và lời cầu nguyện xin gửi tới những gia đình gặp phải bi thương này. Hy vọng sẽ không có điều này xảy ra với bất cứ gia đình, cha mẹ nào, ở bất cứ đâu trên thế giới nữa."

Chủ tịch phòng thương mại Mỹ tại Hàn Quốc: Amy Jackson

"Phòng thương mại Mỹ tại Hàn quốc cùng toàn thể nhân viên rất buồn bởi sự mất mát do chìm tàu Sewol, Hàn quốc.

Xin gửi sự cảm thông sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi tai nạn khủng khiếp này. Chúng tôi luôn cầu nguyện cho người dân Hàn Quốc trong thời gian khó khăn này."

Tổng giám đốc công ty công nghệ Huawei Hàn Quốc: Kevin Ding

Tổng giám đốc công ty công nghệ Huawei Hàn Quốc: Kevin Ding

"Chúng tôi rất tiếc khi nghe tin về tai nạn tàu Sewol. Theo thông báo có khoảng 300 học sinh trung học đang bị mất tích, đó là những đứa trẻ có quyền theo đuổi ước mơ của mình. Chúng tôi hi vọng những nỗ lực cứu hộ của lực lượng quân đội và nhân dân ta sẽ có kết qua tốt."

Hôm qua, chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, chia sẻ về vụ chìm phà Sewol ngày 16/4. Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ: "Chúng tôi hết sức quan tâm, lo lắng khi nhận được tin vụ tai nạn. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình những nạn nhân bị thiệt mạng và mong rằng những nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của chính phủ Hàn Quốc sẽ giúp sớm tìm thấy những nạn nhân còn đang mất tích".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại