Lực lượng cứu hộ vật lộn từng giây để cứu người chìm phà Sewol

Thương |

(Soha,vn) - Dù chỉ còn một tia hi vọng, toàn bộ người dân Hàn Quốc vẫn không ngừng nghỉ tìm kiếm và giải cứu người bị nạn.

Lực lượng cứu hộ và cứu trợ đã được huy động tối đa đến đảo Jindo ( Hàn Quốc) để tìm kiếm người mất tích. Có khoảng 550 thợ lặn, và hàng trăm người bao gồm lính cứu hộ, lính thủy quân,không quân…đang tham gia vào công tác cứu hộ, cứu nạn này.

Toàn bộ lực lượng quân đội và cứu hộ đã được huy động tham gia tìm kiếm người bị nạn trên biển
Quân đội đã lắp đặt túi thang máy và không khí cầu loại lớn

Theo thông tin đã đưa vào ngày thứ 3 trong công cuộc tìm kiếm người bị nạn trên phà Sewol, những người tợ lặn đã có thể vào được bên trong nhưng rất khó để tiếp cận sâu hơn nữa. Mỗi lần vào sâu trong phà chỉ có thể kéo dài được 10 phút.

Những người thợ lặn đang mở cửa khoang cabin ở tầng 2 của chiếc tàu. Nhưng chỉ sau 10 phút họ phải trở lại ngay lập tức  vì ống hút nước đã bị vỡ
Cảnh sát biển liên tục bơm thêm không khí vào trong khoang tàu hi vọng cứu sống những người đang mắc kẹt.
Các thợ lặn cho biết vào sáng hôm nay, họ đã nhìn thấy 3 người chết trong khoang cabin.

 

Những nhà chức trách Hàn Quốc đang yêu cầu toàn bộ lực lượng, huy động tối đa nguồn lực tham gia vào việc tìm người bị nạn. Bốn chiếc cần cẩu nặng 3600 tấn được đưa ra biển để giúp đỡ cho công tác cứu hộ. Một số thợ lặn khi vào bên trong tàu để cứu nguời bị nạn vẫn bị mắc kẹt ở bên trong.

 

Một chiếc cần cẩu nặng 3600 tấn được huy động để nâng chiếc phà Sewol lên.

Tuy nhiên đến khoảng chưa nay, các nhân viên cho biết thân tàu đang dần chìm sâu hơn vào trong nước, gây khó khăn cho việc  cứu hộ, những người chưa được tìm thấy đang gặp nhiều nguy hiểm đến tính mạng.

Toàn bộ thân tàu của Sewol phà bị lật úp biến mất dưới nước ngoài khơi bờ biển phía tây nam khoảng giữa trưa thứ Sáu. Tuy nhiên một phần của mũi tàu trước vẫn nhìn thấy được.
Người cứu hộ đang cố gắng đưa nạn nhân ra ngoài. Một số khác cũng đang nỗ lực tìm kiếm những người khác.
Người bị nạn được đưa ra ngoài.

Tính đến thời điểm này số người được cứu sống là 174 người, 28 người đã được xác định là tử vong và hơn 200 người vẫn đang mất tích. Dù đã 4 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc, nhưng mọi người vẫn không ngừng nỗ lực tìm kiếm người bị nạn hi vọng một điều kì diệu sẽ xảy ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại