Chile: Cô gái trẻ bỗng nhiên khóc ra máu

Yaritza Olivia là một trong số vài bệnh nhân trên thế giới mắc phải hội chứng Hamoelacria, hay được hiểu nôm na là khóc ra máu hiếm gặp này.

Với đôi mắt bỗng nhiên khóc ra máu, cuộc sống với cô gái 20 tuổi, người Chile quả là một cơn ác mộng.Yaritza Olivia được xác nhận là bệnh nhân khóc ra máu được phát hiện gần đây nhất.

Chile: Cô gái trẻ bỗng nhiên khóc ra máu 1
Yaritza Olivia, 20 tuổi mắc hội chứng Hamoelacria.

Yaritza Oliva, sống tại thành phố Purranque, Chile bắt đầu phát hiện những giọt nước có màu đỏ của máu trào ra từ hai khóe mắt của mình. Hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện cách đây 2 tuần và xảy ra liên tục với tần suất vài ba lần một ngày. Olivia cho biết, hiện tượng khóc ra máu khiến cô cảm thấy rất đau đớn và khó chịu. Những gì cô có thể làm chỉ là lau nước mắt và làm dịu cơn đau mà thôi.

Chile: Cô gái trẻ bỗng nhiên khóc ra máu 2
Cậnh cảnh đôi mắt chảy ra máu của Olivia.

Nỗi đau dường như càng chồng chất gấp đôi khi Olivia còn mắc thêm một hội chứng khác làm chân tay mất kiểm soát, cô gần như không thể di chuyển hoặc vận động được đôi tay của mình.

Được biết, khóc ra máu là một hội chứng vô cùng hiếm gặp, từng được ghi nhận vào những năm 1970. Nó được biết đến với tên khoa học Hamoelacria, là hiện tượng máu trong cơ thể trào ra ngoài thông qua các tuyến bài tiết. Điều đáng tiếc là mặc dù đã được phát hiện khá lâu, nhưng cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây ra hội chứng này, cũng như thông tin tài liệu về căn bệnh này là rất ít. HiệnOlivia chỉ là một trong số vài bệnh nhân trên thế giới mắc phải hội chứng kỳ lạ này.

Lúc đầu, Olivia chỉ nghĩ rằng mình bị nhiễm trùng mắt hoặc viêm kết mạc mà thôi. Nhưng sau khi xem ảnh và các đoạn video của Olivia, Giáo sư Alexander Lutz - một chuyên gia nhãn khoa đã loại trừ khả năng đó. Ông cho rằng, tình trạng này có thể xảy ra do quá trình đông máu gặp vấn đề, sự rối loạn về tiểu cầu hoặc phản ứng phụ của thuốc.

Chile: Cô gái trẻ bỗng nhiên khóc ra máu 3
Olivia khóc ra máu vài lần trong một ngày.

Theo báo cáo từ địa phương, các bác sỹ nơi Olivia sinh sống lại không tạo điều kiện giúp đỡ cô gái trẻ đáng thương. Họ không dành nhiều thời gian để khám chữa và nghiên cứu trường hợp của cô. Những gì họ làm chỉ là khám thông thường và đưa cho Olivia một lọ thuốc nhỏ mắt để nhỏ, nhưng tình trạng không thuyên giảm mà cô còn cảm thấy khó chịu hơn.

Với hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, bố của Olivia chỉ còn biết kêu gọi sự giúp đỡ từ khắp nơi để cứu con gái. Rất may, cô gái trẻ Olivia đã được các nhà hảo tâm trên khắp Chile ủng hộ. Họ đang quyên góp một số tiền để làm chi phí điều trị cũng như nghiên cứu tìm ra nguyên nhân tận gốc căn bệnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại