Ngắm nhan sắc xinh đẹp của cô gái khỏe nhất thế giới

Varya chia sẻ, cô không dùng bất kỳ thứ thực phẩm bổ sung nào, những gì cô có được là do một quá trình luyện tập lâu dài

Varya Akulova được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là người phụ nữ khỏe nhất thế giới với khả năng nâng đồ vật có trọng lượng gấp 4 lần cơ thể. Cô sinh năm 1992 ở Krivoy Rog, Ukraina.

 

Ngay khi còn bé, Varya đã thể hiện khả năng đặc biệt của mình. Năm 1 tuổi, cô đã có thể trồng cây chuối, một tuổi rưỡi có thể búng tay. Khi vừa tròn ba tuổi, Varya có thể nhào lộn. Đến năm 4 tuổi, cô bắt đầu làm quen với những bài tập nặng.

Khi mẹ của Varya mang thai lần thứ hai, cha của Varya hào hứng chuẩn bị một tiết mục biểu diễn xiếc với đứa con trai trong bụng. Tuy nhiên, hy vọng của ông hoàn toàn tan biến sau khi đứa con thứ hai ra đời lại là con gái. Nhưng ngày qua ngày, ông Yuri – cha của Varya – nhận ra, nếu có một chế độ tập luyện thích hợp, cô con gái Varya sẽ khỏe như một người đàn ông.

 

Mặc dù chế độ luyện tập của ông Yuri gây ra nhiều tranh cãi lúc bấy giờ vì nhiều người cho rằng nó có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của Varya, nhưng các bác sĩ lại cho hay, Varya hoàn toàn khỏe mạnh. Năm 6 tuổi, Varya có thể cõng ông Yuri trên lưng trong khi cầm hai quả tạ tay. Cô cũng chiến thắng trong một vài cuộc thi tạ lúc bấy giờ và bắt đầu nổi tiếng khắp Ukraina.

Năm 12 tuổi, Varya có thể cõng cả bố và mẹ trên lưng và mang cùng lúc ba quả tạ tay. Cô được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness lần đầu tiên năm 2000 sau khi chiến thắng thử thách nâng một vật nặng 100 kg, lúc ấy cô nặng 40 kg. Năm 2006, lần thứ hai Varya được ghi vào sách kỷ lục khi nâng được vật nặng 300 kg, gấp 4 lần trọng lượng của cơ thể cô.

Mọi người luôn tưởng tượng một người khỏe mạnh sẽ có vẻ ngoài giống đàn ông hơn là phụ nữ nhưng nếu gặp Varya, bạn sẽ phải thay đổi quan điểm đó. Cô cũng thon thả không khác gì những cô gái 21 tuổi khác.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại