Bị bạn gái đâm dã man vì quên gọi điện thoại

Hải Minh |

(Soha.vn) - Khi phụ nữ “điên” lên thì khó mà hình dung được điều gì sẽ xảy ra.

Một người phụ nữ đến từ Burnley, Lancashire, tên là Rhiann Burnie, 21 tuổi, đã đấm bạn trai mình Shane McMullen, 23 tuổi, sau đó cầm dao đâm vào vai anh sau khi anh ta đi chơi đêm về.

Sau đó, cô còn cố tình châm một điếu thuốc trong khi cơ thể bạn trai của mình đang chảy đầy máu.

Mặc dù vết thương đã cắt đứt một động mạch lớn và gây ra mất máu đáng kể, nhưng McMullen đã được cứu sống. Tuy nhiên, anh đã bị mất trí nhớ và thường xuyên có những cơn ác mộng về việc bị đâm một lần nữa. Burnie đã bị tòa kết án tù hai năm, tám tháng.

Burnley Crown, người hàng xóm bên cạnh nói họ yêu nhau đã được hơn 1 năm, và ban đầu mối quan hệ này diễn ra rất tốt. Bình thường họ sống với nhau thật hạnh phúc trừ những khi cơn ghen tuông của Burnie nổi lên. Trước đó, đã 2 lần Burnie dùng dao đe dọa người tình và McMullen đã phải vật lộn với cô ấy để bỏ con dao xuống. Trong những lần sảy ra xung đột, cô cũng thường đập cửa và ném đồ đạc trong nhà đi.

Rhiann Burnie đã bị kết án tù hai năm tám tháng

McMullen nói những lần 2 người cãi vã, anh thường rời khỏi nhà để Burnie nguôi nguôi giận. Nhưng lần này, anh không ngờ cô lại hành động nhanh và hung hãn như thế.

Burnie và McMullen những lần hạnh phúc bên nhau

Được biết, lý do khiến cô nàng ưa bạo lực này lại hành động như vậy và vì giữa họ đang có mâu thuẫn. McMullen sau đó đã ra ngoài với bạn để “giải sầu” mãi khuya mới về. Trong suốt thời gian anh đi, anh ta đã không gọi điện cho Burnie để chủ động làm hòa. Điều này làm cô ả đã giận lại càng giận và vừa khi bạn trai về, cô đã cầm ngay con dao đâm vào vai anh để “cảnh cáo”. Dã man hơn, cô ả còn thản nhiên hút thuốc khi cơ thể anh đang đầm đìa máu. Cũng may anh được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, vết thương quá nặng đã làm McMullen mất trí và thường xuyên có những cơn ác mộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại