THẾ GIỚI 24H: Ukraine tố Nga tự vi phạm lệnh ngừng bắn, liên tiếp pháo kích Bakhmut

Thanh Huyền |

TPO - Ukraine nói Nga vẫn tiến hành pháo kích ở Bakhmut bất chấp lệnh ngừng bắn.

Theo Guardian , trong ngày 7/1 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr

Theo Guardian , trong ngày 7/1 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr

Zelensky nói rằng các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục tại thành phố Bakhmut . "Họ nói về một lệnh ngừng bắn vào dịp Giáng sinh của Chính thống giáo, nhưng có vẻ nó không áp dụng tại Bakhmut và một số khu vực khác", ông Zelensky nói.

Trong khi đó, Văn phòng Công tố viên vùng Donetsk cho biết, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong trận pháo kích gần nhất ở Bakhmut. Bên cạnh thiệt hại về người, rất nhiều khu chung cư và nhà dân cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Văn phòng Công tố viên vùng Donetsk nhấn mạnh rằng, cuộc pháo kích xảy ra ngay trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn tạm thời do Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra.

Iran treo cổ nhà vô địch karate Mohammad Karami. Hai thanh niên Iran ở độ tuổi 20, trong đó có nhà vô địch karate Mohammad Mehdi Karami, đã bị thực thi án treo cổ hôm 7/1 sau những nỗ lực xin ân xá bất thành.

Cả hai được cho là đã tham gia vào các cuộc biểu tình vào năm ngoái. Họ bị kết tội giết Seyed Ruhollah Ajamian, một thành viên của lực lượng bán quân sự Basij của Iran, tại Karaj hôm 3/11/2022, theo hãng tin Mizan .

Nổ đường ống dẫn khí đốt ở Luhansk. Theo RIA Novosti , trong ngày 7/1, một vụ nổ lớn đã được ghi nhận ở đường ống dẫn khí chính của thành phố Lutuhyne, thuộc khu vực do Nga kiểm soát ở Luhansk.

Truyền thông địa phương cho biết, một đám cháy lớn đã bùng phát sau vụ nổ. Vụ việc khiến khoảng 11.000 hộ dân bị cắt nguồn cung khí đốt tại thời điểm đó. Đám cháy sau đó đã được dập tắt, nguyên nhân của vụ nổ đang được làm rõ.

Nga chuyển thêm quân và vũ khí tới Belarus . Theo Pravda , vào ngày 5-6/1, có khoảng 800 binh lính Nga đã tới Belarus trên chuyến tàu hỏa xuất phát từ ga Smolensk. Trong cùng thời gian này, một đoàn tàu khác của Nga cũng tới thành phố Brest của Belarus. Đoàn tàu này có khoảng 30 toa chất đầy thiết bị và phương tiện quân sự.

Mỹ vận động Italia gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Theo Guardian , trong ngày 7/1, ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng đã có cuộc trò chuyện với ông Francesco Talo - cố vấn ngoại giao của Thủ tướng Italia.

Ông Sullivan đã đề nghị phía Italia chuyển thêm các hệ thống phòng không cho Ukraine. Tờ La Repubblica cho biết, ông Talo đã đồng ý với đề nghị của Mỹ. Một số quan chức của Rome tiết lộ, hệ thống phòng không được Washington yêu cầu chuyển cho Kiev là SAMP/T.

Hy Lạp có kế hoạch xây hàng rào biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ . Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Công dân Hy Lạp Takis Theodorikakos tuyên bố nước ông đang lên kế hoạch xây dựng hàng rào dài 140 km với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn dòng người di cư bất hợp pháp vào đất nước, đài RT đưa tin.

Ấn Độ, Nhật Bản lần đầu tổ chức tập trận không quân song phương. Ngày 7/1, Không quân Ấn Độ (IAF) thông báo nước này và Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc tập trận không quân song phương đầu tiên từ ngày 12-26/1 tới, động thái phản ánh mối quan hệ quốc phòng ngày càng gia tăng giữa hai nước.

Cuộc tập trận mang tên Veer Guardian-2023, có sự tham gia của IAF và Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF), sẽ được tổ chức tại căn cứ không quân Hyakuri của Nhật Bản.

Iran thay tư lệnh cảnh sát. Chuẩn tướng Ahmad-Reza Radan ngày 7/1 được bổ nhiệm vào chức vụ tư lệnh cảnh sát Iran, thay chuẩn tướng Hossein Ashtari, hãng thông tấn IRNA đưa tin.

Bạo loạn gây chết người tại nhà tù ở Myanmar. Trong một thông báo với truyền thông địa phương, chính quyền quân sự Myanmar cho biết, cuộc bạo loạn nổ ra sau khi lính gác tịch thu điện thoại di động của một tù nhân vào tối 5/1 và áp dụng biện pháp kỷ luật.

Khoảng 70 tù nhân đã trốn thoát khỏi phòng giam và phá hoại tài sản vào sáng 6/1. Các tù nhân sử dụng gậy, gạch và các mảnh xi măng để tấn công lực lượng an ninh. Giới chức đã cố gắng kiểm soát tình hình nhưng các cuộc đàm phán thất bại khiến họ phải nổ súng để giải tán đám đông và kiểm soát cuộc bạo loạn.

Nga tuyên bố duy trì lệnh ngừng bắn đơn phương . Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga ở Ukraine sẽ duy trì lệnh ngừng bắn mà nước này đơn phương tuyên bố nhân dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo cho đến nửa đêm ngày 7/1 bất chấp việc Ukraine từ chối đề nghị ngừng bắn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội chỉ đáp trả khi bị lực lượng Ukraine nã pháo. Ukraine đã từ chối đề nghị ngừng bắn của Nga, cho đây chỉ là một mánh khóe nhằm tạo cơ hội cho các lực lượng Nga nghỉ ngơi và tái vũ trang, đồng thời cho biết họ sẽ tiếp tục chiếm lại lãnh thổ bị chiếm giữ.

Mỹ trừng phạt công dân Iran với cáo buộc phát triển và cung cấp UAV cho Nga. Bộ Tài chính Mỹ trong một tuyên bố cho biết họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 6 giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị của Qods Aviation Industries (QAI), còn được gọi là Tổ hợp Công nghiệp Sản xuất và Thiết kế Máy bay Hạng nhẹ.

Tổng thống Zelensky tung sắc lệnh nhắm thẳng 119 công dân Nga. Ngày 7/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 119 người Nga, trong đó có một số người nổi tiếng và 3 công dân Ukraine. Sắc lệnh trên được công bố trên trang mạng của Tổng thống và có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại