THẾ GIỚI 24H: EU kêu gọi tăng tốc cung cấp đạn dược cho Ukraine

Thanh Huyền |

Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell cho biết, EU phải tăng tốc cung cấp đạn dược cho Ukraine, vì quân đội nước này cần 1.000 quả đạn pháo mỗi ngày chỉ tính riêng ở khu vực Bakhmut.

Bình luận trên được đưa đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi những người đồng cấp EU tại 1 cuộc họp ở Stockholm (Thụy Điển) rằng, Ukraine cần được hỗ trợ nhiều hơn.

Ngoại trưởng Nhật Bản cảnh báo Trung Quốc - Nga tăng cường hợp tác quân sự. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi bày tỏ quan ngại về hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc ở châu Á. Phát biểu tại một cuộc họp của các ngoại trưởng châu Âu và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ở Thụy Điển hôm 13/5, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết xung đột Nga - Ukraine “làm lung lay nền tảng của trật tự quốc tế”. “Những thách thức tương tự sẽ nảy sinh ở các khu vực khác. Trật tự hiện có vốn là nền tảng cho hòa bình và thịnh vượng của chúng ta về cơ bản có thể bị đảo lộn", Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi nói.

Số cử tri Thái đăng ký đi bầu cao kỷ lục. Cuộc bầu cử quốc hội ngày 14/5 tại Thái Lan dự kiến có số cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục. Hơn 90% số cử tri đăng ký bầu cử sớm đã đi bỏ phiếu hôm 7/5. Hơn 50 triệu cử tri Thái Lan có quyền bỏ phiếu và Ủy ban Bầu cử Quốc gia dự đoán tỷ lệ cử tri đi bầu là 80%, theo Bloomberg . Đây là con số cao kỷ lục kể từ 1946.

Tìm thấy 201 thi thể nghi liên quan đến giáo phái tuyệt thực. Ngày 13/5, quan chức chính quyền khu vực Shakahola của Kenya cho biết họ vừa phát hiện thêm 22 thi thể liên quan tới giáo phái tuyệt thực - Nhà thờ Quốc tế Tin lành (Good News International Church). Theo giới chức địa phương, cho đến nay 201 thi thể đã được khai quật kể từ khi phát hiện ra những ngôi mộ tập thể trên một mảnh đất tại rừng Shakahola vào cuối tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, số người được báo cáo mất tích đã tăng lên 610 người.

Israel và lực lượng PIJ của Palestine đạt thỏa thuận ngừng bắn. Truyền thông khu vực cho biết Israel và lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn, có hiệu lực từ 22h ngày 13/5 (tức 2h ngày 14/5 theo giờ Việt Nam). Một quan chức Palestine cho biết theo thỏa thuận, hai bên sẽ chấm dứt việc nhằm mục tiêu vào dân thường, phá hủy nhà cửa và ngừng ngay lập tức việc nhằm mục tiêu vào các cá nhân, ngay khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Ukraine áp gói trừng phạt mới với Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa công bố gói trừng phạt mới nhằm vào các doanh nghiệp Nga ở nước này, bao gồm cả các hãng hàng không. “Ngày hôm nay đánh dấu một đợt trừng phạt nữa. Với sắc lệnh mới, tôi đưa ra các biện pháp hạn chế đối với tài sản của các công ty Nga ở Ukraine, cũng như tài sản của các thực thể kinh tế Ukraine liên kết với họ", ông Zelensky thông báo quyết định trên kênh Telegram hôm 12/5.

Nga cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Anh tấn công Luhansk. Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/5 cho biết Ukraine dùng tên lửa tầm xa Storm Shadow của Anh tấn công hai khu công nghiệp ở thành phố Luhansk. “Ukraine sử dụng tên lửa không đối không Storm Shadow do Anh cung cấp để tấn công. Điều này trái ngược với tuyên bố của London rằng những vũ khí này sẽ không được sử dụng để chống lại các mục tiêu dân sự", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga ra mắt lực lượng chống UAV . Cảnh sát thành phố St. Petersburg của Nga vừa thành lập một đơn vị chống máy bay không người lái (UAV) để phát hiện các phương tiện bay không người lái, sau cuộc tấn công bằng UAV có chủ đích vào Điện Kremlin hồi đầu tháng này. Theo đó, đơn vị chống UAV của Nga được thành lập để “đảm bảo trật tự” trong các sự kiện công cộng lớn của đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại