Thầy giáo Trung Quốc đấm mạnh khiến nam sinh phải khâu 16 mũi trên mặt

Minh Thu |

Cú đấm mạnh của thầy giáo làm chiếc kính cận của nam sinh bị vỡ và gây thương tích trên mặt khiến nạn nhân phải khâu 16 mũi.

Hiệu trưởng một trường học ở phía tây bắc Trung Quốc đã sa thải nam giáo viên có hành động đấm nam sinh (15 tuổi) khiến chiếc kính cận bị vỡ và gây thương tích. Hậu quả, nam sinh đã phải khâu 16 mũi.

Vụ việc xảy ra vào ngày 13/5 khiến dư luận Trung Quốc vô cùng bất bình và đặt câu hỏi liệu giáo viên có phải chịu trách nhiệm hình sự vì đánh học sinh. Bởi đây là vụ việc thứ hai giáo viên hành hung học sinh xảy ra trong tháng Năm ở đất nước tỷ dân.

Thầy giáo Trung Quốc đấm mạnh khiến nam sinh phải khâu 16 mũi trên mặt - Ảnh 1.

Cú đấm mạnh của thầy giáo khiến nam sinh phải khâu 16 mũi. (Ảnh: SCMP)

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), nam giáo viên tại Trường cấp 2 Yuanzhu tại thành phố Ngọc Lâm thuộc khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc đã đấm vào ngực nam sinh họ Geng. Cú đấm mạnh của thầy giáo khiến chiếc kính cận của nam sinh bị vỡ và đâm vào mặt của Geng. Cậu học sinh sau đó phải khâu 16 mũi.

Sau sự việc, thầy giáo đã đưa Geng tới bệnh viện địa phương để điều trị, theo ParticleNews. Bệnh viện chỉ khâu các vết thương cho Geng một cách đơn giản bao gồm vết thương dài 2 cm dưới mí mắt dưới.

Theo lịch sử tin nhắn của bố mẹ Geng, nam giáo viên đã nói với gia đình về việc đưa Geng vào bệnh viện, nhưng không nói cho phụ huynh nam sinh về các vết thương, cũng như chuyện gì đã xảy ra.

Sau đó, mẹ của Geng đã nói với giáo viên rằng, “Đây là lần thứ hai, anh gây ra tổn thương cả về thể chất và tinh thần nặng nề cho con trai tôi, chúng tôi vô cùng đau lòng”.

Lo sợ về vết sẹo trên mặt con trai, bố của Geng đã đưa con tới bệnh viện ở thành phố Tây An để điều trị thêm.

“Con trai tôi nói khuôn mặt con trông quá xấu xí và con không muốn đến trường, bởi các vết khâu khiến thằng bé lo lắng. Thằng bé có thể không tới trường học cho tới khi các vết sẹo liền hẳn”, bố của Geng cho hay.

Cũng theo bố của nam sinh, người thầy giáo bạo lực từng đánh các học sinh khác, nhưng Geng là trường hợp bị thương nặng nhất.

Trong khi đó, người thầy giáo đã xin lỗi gia đình Geng, song gia đình nam sinh không chấp nhận và khẳng định sẽ buộc người thầy phải chịu hình phạt nặng hơn.

Hiệu trưởng trường cấp 2 cũng cho biết thêm, “Vụ việc đã được trình báo và hồ sơ cũng đã được gửi tới cơ quan cảnh sát địa phương”.

Trước đó, vào ngày 10/5, một nam sinh lớp 9 ở thành phố Chiêu Thông thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc cũng đã bị thầy giáo hành hung do ngủ gật trong lớp.

Hai vụ việc xảy ra cùng trong tháng Năm khiến dư luận Trung Quốc bất bình, và nhiều phụ huynh bày tỏ quan ngại về mức độ an toàn của con em khi ở trường.

“Đây là tội ác bạo lực và giáo viên cần bị trừng phạt theo luật. Nếu cái giá phải trả khi vi phạm luật quá nhẹ, vấn đề an toàn đã bị thỏa hiệp và luật pháp không còn giá trị”, một cư dân mạng Trung Quốc để lại bình luận trên Weibo.

Người khác nhấn mạnh, “Những giáo viên vô trách nhiệm và tồi tệ đang gieo những hạt giống tiêu cực và thù hằn trong tâm trí thế hệ trẻ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại