Thật khó tin Không quân Trung Quốc vẫn chưa loại biên chiếc chiến đấu cơ cổ lỗ này

Việt Hùng |

Mặc dù đã có trong biên chế loại cường kích hiện đại như JH-7, tuy nhiên Không quân Trung Quốc vẫn chưa cho "ông lão" Nanchang Q-5 được "nhận sổ hưu".

Được phát triển từ nguyên mẫu tiêm kích Shenyang J-6 (bản sao chép MiG-19), cường kích tấn công mặt đất Nanchang Q-5 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 4/6/1965 và chính thức được giới thiệu trong năm 1970, ước tính đã có trên 1.300 chiếc Q-5 xuất xưởng (bao gồm cả biến thể xuất khẩu A-5).

Do ra đời đã lâu, hệ thống điện tử hàng không rất lạc hậu cho nên Q-5 chỉ mang được các loại bom, rocket không điều khiển để đánh đất, nó không thể so sánh với chiếc JH-7 hiện đại hơn nhiều. Tuy nhiên chi phí rẻ có lẽ là lý do chính khiến chiếc cường kích này vẫn được Không quân Trung Quốc tin dùng.

Thật khó tin Không quân Trung Quốc vẫn chưa loại biên chiếc chiến đấu cơ cổ lỗ này - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại