Thành phố nổi tiếng TQ chống chọi đợt lũ lịch sử, nhiều điểm du lịch nổi tiếng chìm trong biển nước, gấp rút sơ tán hơn 20.000 người

THIÊN HI |

Với mực nước lũ cao 195,90m được ghi nhận vào lúc 5 giờ hôm 20/8, đây được xem là đỉnh lũ lớn nhất kể từ năm 1981 mà Trùng Khánh đang phải đối mặt.

Vào ngày 19/8, do chịu ảnh hưởng từ “trận lũ số 5 sông Dương Tử” từ thượng nguồn, thành phố Trùng Khánh nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Mực nước dâng cao liên tục khiến nước sông trở nên đục ngầu, rất nhiều khu vực ở vùng trũng thấp ngập trong biển nước. Theo thống kê, có đến 8 thị trấn và nhiều đường phố tại Trùng Khánh bị ảnh hưởng.

Những địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng như: Triều Thiên Môn, Hồng Nhai Động và đường Nam Tân cũng không thoát khỏi tình trạng ngập lụt.

Thành phố nổi tiếng TQ chống chọi đợt lũ lịch sử, nhiều điểm du lịch nổi tiếng chìm trong biển nước, gấp rút sơ tán hơn 20.000 người - Ảnh 1.

Triều Thiên Môn ngập sâu, cả cổng vào nổi tiếng gần như chìm hoàn toàn trong nước.

Thành phố nổi tiếng TQ chống chọi đợt lũ lịch sử, nhiều điểm du lịch nổi tiếng chìm trong biển nước, gấp rút sơ tán hơn 20.000 người - Ảnh 2.
Thành phố nổi tiếng TQ chống chọi đợt lũ lịch sử, nhiều điểm du lịch nổi tiếng chìm trong biển nước, gấp rút sơ tán hơn 20.000 người - Ảnh 3.

Trùng Khánh ngập trong nước lũ đục ngầu.

Thành phố nổi tiếng TQ chống chọi đợt lũ lịch sử, nhiều điểm du lịch nổi tiếng chìm trong biển nước, gấp rút sơ tán hơn 20.000 người - Ảnh 4.
Thành phố nổi tiếng TQ chống chọi đợt lũ lịch sử, nhiều điểm du lịch nổi tiếng chìm trong biển nước, gấp rút sơ tán hơn 20.000 người - Ảnh 5.

Khu vực Triều Thiên Môn và gần địa điểm Hồng Nhai Động nổi tiếng bị ngập lụt nặng nề.

Thành phố nổi tiếng TQ chống chọi đợt lũ lịch sử, nhiều điểm du lịch nổi tiếng chìm trong biển nước, gấp rút sơ tán hơn 20.000 người - Ảnh 6.
Thành phố nổi tiếng TQ chống chọi đợt lũ lịch sử, nhiều điểm du lịch nổi tiếng chìm trong biển nước, gấp rút sơ tán hơn 20.000 người - Ảnh 7.

Phố cổ Từ Khí Khẩu mang đậm dấu ấn lịch sử của thành phố cũng đã rơi vào tình trạng ngập lụt nhiều ngày.

Thành phố nổi tiếng TQ chống chọi đợt lũ lịch sử, nhiều điểm du lịch nổi tiếng chìm trong biển nước, gấp rút sơ tán hơn 20.000 người - Ảnh 8.

Trùng Khánh chống chọi đợt lũ lịch sử, hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng chìm trong biển nước, gấp rút sơ tán hơn 20.000 người.

Theo lời nhiều người dân địa phương, đây là trận lũ lớn nhất mà họ từng nhìn thấy. Được biết, đây cũng là đợt lũ lụt lớn nhất càn quét thành phố Trùng Khánh trong suốt 40 năm qua.

Để tránh lũ, nhà cửa bị cắt điện, rất nhiều siêu thị cũng được di dời, hàng hóa đều được giảm giá.

Hiện tại, nhằm đối phó trận lũ, các đơn vị và phòng ban liên quan đã đóng cửa những khu vực nguy hiểm, tiến hành niêm phong, quyết liệt sơ tán cư dân, không để sót một hộ nào.

Tính đến 15 giờ ngày 19/8 đã di tán được 21.920 người. Rất may, ngoài thiệt hại kinh tế, không có thông tin thương vong nào về người được ghi nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại