Thành phố đi bộ lớn nhất thế giới, nói 'không' với khí thải

Bích Diệp |

XZERO là mô hình mới cho thành phố bền vững với thiết kế thân thiện môi trường, giảm lượng ô tô ra vào và tối đa hóa diện tích đi bộ.

Thành phố sinh thái XZERO là một phần trong mục tiêu phát triển bền vững và tầm nhìn tới năm 2035 của Kuwait, dự kiến đặt ở khu vực phía nam đất nước.

Thành phố đi bộ lớn nhất thế giới, nói không với khí thải - Ảnh 1.

Đô thị hình bông hoa với thiết kế giảm lượng ô tô ra vào và tối đa hóa diện tích đi bộ. Ảnh: URB/SWNS.

Thành phố rộng 1.600 ha sẽ cung cấp 30.000 căn hộ dân cư cùng với 30.000 việc làm thân thiện với môi trường. Những công việc này được tạo ra trong các lĩnh vực khác nhau như y tế, du lịch, công nghệ, giáo dục, bán lẻ và giải trí.

Với tạo hình bông hoa, trung tâm thành phố là các cơ sở giáo dục, y tế, giải trí, khu thương mại và văn phòng.

Hãng thiết kế URB của UAE cho biết, thành phố sẽ cung cấp lương thực và đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế "không carbon". Đây sẽ là một địa điểm sống, làm việc và tham quan thân thiện với môi trường.

Thành phố đi bộ lớn nhất thế giới, nói không với khí thải - Ảnh 2.

XZERO sẽ cung cấp lối sống xanh sạch đẹp, không carbon, kết nối với thiên nhiên, cung cấp chỗ ở cho khoảng 100.000 cư dân. Ảnh: URB/SWNS.

Baharash Bagherian, Giám đốc điều hành của URB, cho biết: "Việc tạo ra các thành phố bền vững theo tiêu chuẩn sống cao nhất, tác động thấp nhất đến môi trường là một điều cần thiết.

XZERO được lên kế hoạch với các giải pháp tổng thể đa chức năng giải quyết ba trụ cột chính của sự bền vững gồm xã hội, kinh tế và môi trường".

XZERO được thiết kế và tối ưu hóa diện tích đi bộ với một loạt cung đường rợp bóng cây, trở thành "thành phố dễ đi bộ nhất trên thế giới". Mạng lưới đường đi bộ sẽ kết nối với các phương tiện giao thông xanh khác như xe đạp và xe điện, giúp cư dân có thể di chuyển an toàn, thuận tiện đến mọi nơi trong thành phố.

Bên cạnh 35 km đường chạy bộ và đạp xe chuyên dụng, thành phố còn cung cấp 9 km đường đua ngựa nối với trung tâm cưỡi ngựa.

Thành phố đi bộ lớn nhất thế giới, nói không với khí thải - Ảnh 4.

Thành phố cung cấp 35 km đường chạy bộ và đạp xe chuyên dụng cùng 9 km đường đua ngựa. Ảnh: URB/SWNS.


Thành phố đi bộ lớn nhất thế giới, nói không với khí thải - Ảnh 5.

Cảnh quan xanh được thiết kế với các khu vực tự nhiên nhằm cung cấp sự thay đổi môi trường sống cho động vật hoang dã. Ảnh: URB/SWNS.

Tất cả cơ sở hạ tầng trong thành phố đều sử dụng 100% năng lượng tái tạo và tái chế nước hiệu quả bằng các hệ thống thông minh. Đồng thời, XZERO sẽ thúc đẩy du lịch bền vững thông qua nhiều khách sạn thân thiện với môi trường, bao gồm khu nghỉ dưỡng sinh thái 5 sao, trung tâm công nghệ xanh, công viên giải trí.

Giám đốc Baharash Bagherian cho biết: "Thành phố XZERO là mô hình mới về cuộc sống đô thị xanh và là mô hình chuẩn mực mới cho thế hệ tiếp theo của các thành phố bền vững. Thành phố kết hợp nhiều phương pháp canh tác đô thị khác nhau như vườn cộng đồng, mái vòm sinh học, trồng rau thủy canh kết hợp nuôi cá, trang trại thẳng đứng và nông nghiệp sinh học".

Thành phố đi bộ lớn nhất thế giới, nói không với khí thải - Ảnh 7.

Tăng diện tích cảnh quan sẽ thúc đẩy các hoạt động xã hội, đa dạng sinh học và tối ưu hóa vi khí hậu. Ảnh: URB/SWNS.

Thành phố đi bộ lớn nhất thế giới, nói không với khí thải - Ảnh 8.

XZERO sẽ thúc đẩy du lịch bền vững thông qua nhiều khu nghỉ dưỡng sinh thái.

Cốt lõi để tạo ra thành phố đáng sống là một cảnh quan có khả năng phục hồi độc đáo, được thiết kế để tăng cường sức khỏe, hạnh phúc và đa dạng sinh học. Hơn 65% diện tích được dành cho không gian mở, chẳng hạn như cảnh quan nông nghiệp, cảnh quan phi sản xuất, sân thể thao và vỉa hè cho phép nước mưa thấm qua.

Hãng thiết kế URB ước tính chi phí của dự án thành phố XZERO là 15 tỷ USD. Họ đặt mục tiêu khởi công xây dựng vào năm 2024, hoàn thành vào năm 2034.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại