Thanh niên rút súng bắn chết người yêu 17 tuổi ra đầu thú

Quang Nam |

Nam thanh niên bắt chết người yêu sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Một ngày sau gây ra án mạng, anh ta đến cơ quan điều tra đầu thú.

Sáng 4/3, một lãnh đạo Phòng PC45 (Công an tỉnh Gia Lai), cho biết Nguyễn Văn Lai (20 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa) đã đến đơn vị đầu thú về hành vi dùng súng bắn chết người.

"Hiện đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án và điều tra nguyên nhân vụ việc", vị này nói.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 1/4, người dân sống trên đường Lê Duẩn, phường Phù Đổng nghe tiếng nổ phát ra tại một dãy trọ ở khu vực.

Đi qua kiểm tra tại phòng trọ số 14 họ phát hiện chị Hòa (17 tuổi) nằm trên vũng máu. Tại phòng trọ lúc đó có Lai đang ở cạnh.

Sau đó, anh này cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng chiều cùng ngày chị Hòa đã tử vong. Lai sau đó cũng rời khỏi nơi cư trú.

Tại hiện trường vụ việc, Cơ quan CSĐT thu giữ 1 khẩu súng ngắn (loại K54), 1 vỏ đạn và 1 đầu đạn. Trên đầu nạn nhân có một vết thương do bị bắn.

Lai và nạn nhân có tình cảm với nhau nên thuê phòng trọ ở chung nhiều tháng nay. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại