Thiếu nữ 17 tuổi nghi bị bắn chết trong phòng trọ

Quang Nam |

Sau tiếng nổ, người dân kiểm tra phòng trọ thì phát hiện cô gái 17 tuổi gục bên vũng máu nên đưa đi cấp cứu.

Sáng 2/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Bùi Thị Thúy Hòa (17 tuổi, ngụ thị rấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa) trước đó.

Theo trung tá Anh, một ngày trước, người dân sống cạnh dãy trọ trên đường Lê Duẩn, phường Phù Đổng nghe tiếng nổ phát ra.

Kiểm tra tại phòng trọ số 14, người dân tá hỏa phát hiện chị Hòa nằm trên vũng máu nên đưa đi cấp cứu đồng thời báo cơ quan chức năng. 

Tuy nhiên đến khoảng 14h30 cùng ngày, chị Hòa đã tử vong tại bệnh viện. Tại hiện trường vụ việc, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng ngắn, nghi là vật chứng của vụ án.

Được biết, tại phòng trọ lúc đó có bạn trai của Hòa là Nguyễn Như L. (20 tuổi, trú xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa, Gia Lai). 

L. và nạn nhân có tình cảm với nhau nên thuê phòng trọ ở chung nhiều tháng nay. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại