Thanh niên mua nhiều quân phục CAND chỉ để "lấy le" với bạn gái ở Bình Dương?

Minh Mẫn |

Khi bị bắt vì mặc quân phục giả danh công an nhân dân, đối tượng khai nhận đã mua số trang phục trên mạng xã hội để đi chơi với bạn gái.

Ngày 30/12, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ 1 thanh niên giả danh lực lượng công an nhân dân (CAND).

Trước đó, tối 27/12, lực lượng chức năng tuần tra trên đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Thủ Dầu Một thì phát hiện 1 thanh niên đi xe máy mặc bộ quân phục CAND có nhiều nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Qua đó, thanh niên này khai Trần Ngọc Anh, là tài xế lái xe trên địa bàn TP Thủ Dầu Một.

Kiểm tra bên trong balo, công an phát hiện 1 áo của lực lượng CSCĐ, quân hàm Thượng úy, 1 áo màu xanh trang phục Cảnh sát nhân dân, quân hàm Thượng úy, 1 bảng tên ghi Trần Ngọc Anh số hiệu 494-252.

Làm việc với công an, Anh khai nhận đã mua số trang phục trên mạng xã hội để đi chơi với bạn gái.

Kiểm tra nơi ở của Anh tại TX Bên Cát, công an thu giữ nhiều quân phục công an và một số tang vật có liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại