Thanh niên Đà Nẵng 'nhớ người yêu', vượt 3 quận đi thăm trong thời gian giãn cách

Ngọc Bảo |

Nam thanh niên không có giấy đi đường, không được phép ra đường trong thời gian giãn cách đặc biệt, nhưng vượt qua 3 quận để đến nhà người yêu vì… nhớ.

V.H.L. tại cơ quan công an

V.H.L. tại cơ quan công an

Ngày 4/9, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với V.H.L. (27 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), vì vi phạm quy định khi thực hiện giãn cách xã hội, ra đường không phép.

Trước đó, công an phường Thanh Khê Tây trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực ngã ba Trần Cao Vân - Mẹ Nhu (tổ 13, phường Thanh Khê Tây) thì phát hiện 1 nam thanh niên chạy xe máy trên đường có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Nam thanh niên nói tên V.H.L. nhưng không xuất trình được giấy đi đường, không thuộc diện được phép ra đường trong thời gian Đà Nẵng phong tỏa cứng, "ai ở đâu thì ở đó".

L. được mời về trụ sở cơ quan công an để làm việc. Tại đây, L. cho biết đã đi từ quận Sơn Trà, qua quận Hải Châu để đến quận Thanh Khê để thăm người yêu vì "quá nhớ". Được biết, người yêu của L. ở tổ 16, phường Thanh Khê Tây. L bị phát hiện khi chỉ còn cách đó khoảng 500 mét.

Cơ quan chức năng đã test nhanh và phát hiện L. dương tính với ma tuý. Được biết, L. có 1 tiền án mua bán trái phép ma túy và ra tù năm 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại