Công an Đà Nẵng mở 30 điểm bán hàng, giá rẻ bất ngờ

Đình Thức |

30 cửa hàng thực phẩm do Công an Đà Nẵng mở bán sẽ có giá rẻ hơn thị trường, để giúp người dân có đủ lương thực trong những ngày giãn cách đặc biệt.

Công an Đà Nẵng hỗ trợ bán thực phẩm cho người dân

Công an Đà Nẵng hỗ trợ bán thực phẩm cho người dân

Ngày 28/8, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai 30 điểm bán hàng lưu động hỗ trợ giá trên địa bàn. Tại quận Hải Châu có 10 điểm, quận Thanh Khê 9 điểm, quận Cẩm Lệ 6 điểm và quận Liên Chiểu 5 điểm.

Công an Đà Nẵng mở 30 điểm bán hàng, giá rẻ bất ngờ - Ảnh 1.

Các điểm bán có các loại mặt hàng gồm: thịt, cá, trứng, rau, củ và đồ khô. Tại mỗi điểm sẽ có khoản 160 kg thịt heo và xương, 33 con gà, 8 con vịt, trứng gà và trứng cút khoảng 2.400 quả, cá nục và cá chuồn khoảng 200 kg, củ và quả 600 kg cùng gạo, dầu, nước mắm...

Công an Đà Nẵng mở 30 điểm bán hàng, giá rẻ bất ngờ - Ảnh 2.

Giá cả các mặt hàng do Công an TP Đà Nẵng triển khai rẻ hơn rất nhiều so với giá thị trường. Thịt heo (mông, ba chỉ, vai) đồng giá 125.000 đồng/kg; xương heo các loại đồng giá 105.000 đồng/kg. Gà 120.000 đồng/con nhỏ, con lớn bán theo ký, giá 90.000 đồng/kg, vịt 120.000 đồng/con nhỏ, con lớn bán theo kg, giá 70.000 đồng/kg. Cá chuồn 40.000 đồng/túi 2kg; cá nục 70.000 đồng/túi 2kg, trứng gà 22.000 đồng/10 quả; trứng cút 20.000 đồng/túi 50 quả.

Công an Đà Nẵng mở 30 điểm bán hàng, giá rẻ bất ngờ - Ảnh 3.

Rau xanh các loại như: mồng tơi, rau ngót, rau muống… được hỗ trợ miễn phí. Một số loại củ, quả (mướp, đu đủ, củ sắn…) đồng giá 10.000 đồng/kg. Trung tá Hồ Vi Thùy Trang, cán bộ Phòng Công an Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng, phụ trách điểm bán hàng tại chợ Hòa An, quận Cẩm Lệ cho biết tổ cung ứng tại đây có 6 cán bộ chiến sĩ. Tổ đảm đương tất cả các nhiệm vụ từ nhập hàng hóa, phân loại, lên đơn và trao đổi về tổ dân phố, công an phường. Trên cơ sở đó, công an phường sẽ phối hợp hỗ trợ, liên hệ tổ dân phố nhận đơn. Đối với mỗi đơn thì tổ cung ứng sẽ cho người dân trực tiếp kiểm tra sản phẩm, xác nhận số lượng hàng rồi mới thu tiền.

Công an Đà Nẵng mở 30 điểm bán hàng, giá rẻ bất ngờ - Ảnh 4.

Trung tá Trang cho hay đây là lần đầu tiên cán bộ công an đứng ra bán hàng nên bước đầu có những khó khăn nhất định. "Tuy nhiên chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để cung cấp đầy đủ các mặt hàng theo đơn người dân. Như tối hôm qua, tổ cung ứng phải thức đến 1 giờ 30 để kiểm tra hàng hóa, phân loại. Đến sáng 5 giờ thức dậy để sắp xếp hàng hóa. Chúng tôi nghĩ rằng những ngày sau sẽ khắc phục được những khó khăn và cố gắng làm cho bà con hài lòng nhất, đem đến những sản phẩm chất lượng nhất cho bà con" - trung tá Trang chia sẻ.

Công an Đà Nẵng mở 30 điểm bán hàng, giá rẻ bất ngờ - Ảnh 5.

Không chỉ thực hiện test nhanh Covid-19, các thành viên tổ cung ứng phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu 5K, có kính chống giọt bắt, mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang, sát khuẩn.

Công an Đà Nẵng mở 30 điểm bán hàng, giá rẻ bất ngờ - Ảnh 6.

Đại diện các tổ dân phố xếp hàng mua thực phẩm cho người dân. Theo quy định, các đơn hàng được tổ dân phố chuyển lên các tổ cung ứng tại chợ lưu động. Trên cơ sở những đơn hàng này, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại chợ sẽ sắp xếp, đóng gói đúng số lượng.

Công an Đà Nẵng mở 30 điểm bán hàng, giá rẻ bất ngờ - Ảnh 7.
Công an Đà Nẵng mở 30 điểm bán hàng, giá rẻ bất ngờ - Ảnh 8.

Đại diện các tổ dân phố sau khi mua được hàng sẽ về phân phối lại cho người dân.

Công an Đà Nẵng mở 30 điểm bán hàng, giá rẻ bất ngờ - Ảnh 9.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, công an thành phố đã vận động các nhà cung ứng để mua hàng giá gốc, cung ứng với giá gốc cho người dân, các chợ hoạt động phi lợi nhuận. Cạnh đó, trong bảng giá hàng hóa thiết yếu được gửi xuống tận tổ dân phố đã có sự hỗ trợ giá của Công an thành phố nên vì thế rẻ hơn thị trường lúc bình thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại