Thặng dư ngân sách đạt mức kỷ lục, chính phủ Singapore lì xì toàn dân

Anh Tuấn |

Theo truyền thông quốc tế, chính phủ Singapore đã tuyên bố rằng mọi người dân của quốc đảo này sẽ nhận được một khoản tài chính đáng kể sau khi nền kinh tế Singapore thặng dư ngân sách kỷ lục.

Bộ trưởng Tài chính Singapore Heng Swee Keat trong một bài phát biểu đã tiết lộ, bất kỳ công dân Singapore ở độ tuổi trên 21 sẽ nhận được một khoản tiền từ 100 đến 300 USD. Nguyên nhân là bởi tỉ lệ thặng dư ngân sách của Singapore cao hơn rất nhiều so với dự báo, và sau khi một số khoản tài chính đã được đầu tư cho các dự án quan trọng, số tiền còn lại sẽ được gửi cho người dân.

Khoản tiền “lì xì” của người Singapore sẽ phụ thuộc vào thu nhập của mỗi người. Những người nào có thu nhập từ 28.000 USD trở xuống sẽ nhận được 300 USD, người nào kiếm được từ 28.001 đến 100.000 USD sẽ nhận 200 USD, còn những người kiếm được từ 100.000 USD trở lên hoặc sở hữu nhiều hơn một bất động sản sẽ được 100 USD.

Trong năm tài chính 2017, thặng dư ngân sách của Singapore đã đạt mức 9,6 tỉ USD. Trong số này, 5 tỉ USD sẽ được chi cho Quỹ Cơ sở Hạ tầng Tàu điện, 2 tỉ dành cho các khoản trợ cấp cho người dân Singapore, số còn lại phục vụ cho các nhu cầu khác. Tổng số tiền được dành tặng cho người dân ước tính vào khoảng 700 triệu USD.

Thặng dư ngân sách của một đất nước ám chỉ rằng lợi nhuận của chính phủ nước này cao hơn nhiều so với khoản ngân sách được chi ra. Ngược lại, tình trạng thâm hụt ngân sách ám chỉ lợi nhuận của một đất nước thấp hơn so với khoản ngân sách chi tiêu của nước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại