Thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho 655 cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Lai Châu

Hân Nguyễn - Vàng Hạnh |

Ngày 25/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương CAND năm 2023.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho CBCS trong năm 2023 đang công tác trong lực lượng Công an Lai Châu.

Thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho 655 cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Lai Châu - Ảnh 1.

Theo niên hạn, Công an Lai Châu có 655 cán bộ, chiến sỹ được nâng lương, thăng cấp bậc hàm, trong đó, 22 đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và 633 đồng chí được thăng cấp hàm, nâng bậc lương thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Công an tỉnh.

Thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho 655 cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Lai Châu - Ảnh 2.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc từ Đại uý lên Thiếu tá.

Phát biểu tại buổi lễ Đại tá Nguyễn Viết Giang – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng cán bộ, chiến sỹ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2023.

Thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho 655 cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Lai Châu - Ảnh 3.

Đồng chí Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc từ Thiếu tá lên Trung tá

Đồng thời, lãnh đạo công an tỉnh khẳng định việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc thực hiện chính sách trong lực lượng Công an nhân dân. Những đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại