Thăm Iran, Ngoại trưởng Triều Tiên được cảnh báo "đừng tin Mỹ"

Vân Anh |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo Ngoại trưởng Triều Tiên không nên đặt niềm tin quá mức vào các cam kết của Mỹ.

Ngày 8.8, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã gặp Tổng thống Rouhani ở Tehran trong chuyến thăm Iran kéo dài 2 ngày.

Website của Văn phòng Tổng thống Iran đăng ảnh ông Rouhani tiếp ông Ri và phái đoàn Triều Tiên.

Tổng thống Rouhani ca ngợi "mối quan hệ thân thiện, chân thành" và sự tương trợ lẫn nhau giữa Triều Tiên và Iran, đồng thời cảnh báo rằng Washington không nên được xem là đáng tin cậy.

"Sự thể hiện của chính phủ Mỹ trong những năm qua cho thấy ngày nay Mỹ được công nhận là một quốc gia không đáng tin cậy trên thế giới, không tuân thủ bất cứ nghĩa vụ nào" - Tổng thống Rouhani nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi mở rộng quan hệ và hợp tác giữa Tehran và Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Triều Tiên ca ngợi mối quan hệ lâu dài giữa hai nước và đồng ý với lời kêu gọi tăng cường quan hệ của Tổng thống Iran. Ông Ri mô tả những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ với Iran là "không phù hợp và đi ngược lại các chuẩn mực quốc tế".

Trước đó, ông Ri đã gặp người đồng cấp Iran Zavad Zarif hôm 7.8, hai bên "bày tỏ hài lòng về cấp độ của mối quan hệ song phương, đồng thời hoan nghênh mở rộng hợp tác giữa Tehran và Bình Nhưỡng" - theo hãng thông tấn Mehr.

Kể từ đầu năm, Ngoại trưởng Triều Tiên đã đến thăm Trung Quốc, Nga, Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan và Thụy Điển.

Hãng thông tấn KCNA cho biết, mục đích chuyến thăm Iran của Ngoại trưởng Ri Yong-ho là dự lễ nhậm chức của Tổng thống Rouhani, người vừa tái đắc cử nhiệm kỳ 2 hồi tháng Năm. Tuy nhiên, báo chí Triều Tiên tiết lộ, phái đoàn của ông Ri đến Iran cũng để dự khai trương đại sứ quán Triều Tiên mới được xây dựng ở Tehran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại