Thảm họa khí hậu bắt đầu: Rạn san hô và rừng Amazon trước bờ vực sụp đổ

Hải Yến |

Báo cáo của 160 nhà nghiên cứu thế giới cảnh báo điểm tới hạn khí hậu đầu tiên đã bị vượt qua, đe dọa hệ sinh thái toàn cầu và hàng tỷ người.

Thảm họa khí hậu bắt đầu: Rạn san hô và rừng Amazon trước bờ vực sụp đổ- Ảnh 1.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện đã tăng 1.4°C so với mức tiền công nghiệp, tiến gần đến ngưỡng 1.5°C – mốc mà các nhà khoa học cho là giới hạn an toàn.

Thảm họa khí hậu bắt đầu: Rạn san hô và rừng Amazon trước bờ vực sụp đổ- Ảnh 2.

Các rạn san hô – nơi sinh sống của 25% sinh vật biển và hỗ trợ gần 1 tỷ người – đã vượt qua điểm tới hạn nhiệt độ.

Thảm họa khí hậu bắt đầu: Rạn san hô và rừng Amazon trước bờ vực sụp đổ- Ảnh 3.

Có tới 99% khả năng các rạn san hô quy mô lớn sẽ biến mất vĩnh viễn do hiện tượng tẩy trắng hàng loạt.

Thảm họa khí hậu bắt đầu: Rạn san hô và rừng Amazon trước bờ vực sụp đổ- Ảnh 4.

Rừng Amazon có thể bắt đầu chết hàng loạt nếu nhiệt độ tăng thêm chỉ 0.1°C nữa.

Thảm họa khí hậu bắt đầu: Rạn san hô và rừng Amazon trước bờ vực sụp đổ- Ảnh 5.

Các tảng băng ở Tây Nam Cực và Greenland có nguy cơ sụp đổ, gây ra mực nước biển dâng nhiều mét.

Thảm họa khí hậu bắt đầu: Rạn san hô và rừng Amazon trước bờ vực sụp đổ- Ảnh 6.

Dòng hải lưu AMOC (góp phần điều hòa khí hậu toàn cầu) cũng có thể sụp đổ nếu vượt ngưỡng 2°C, gây ra mùa đông khắc nghiệt ở châu Âu và mất ổn định hệ thống lương thực toàn cầu.

Thảm họa khí hậu bắt đầu: Rạn san hô và rừng Amazon trước bờ vực sụp đổ- Ảnh 7.

Báo cáo Global Tipping Points của 160 nhà nghiên cứu thế giới cảnh báo hiện tượng nóng lên toàn cầu đang vượt qua những ngưỡng nguy hiểm sớm hơn dự kiến. Báo cáo được công bố chỉ vài tuần trước khi COP30 sẽ diễn ra ở Brazil.

Thảm họa khí hậu bắt đầu: Rạn san hô và rừng Amazon trước bờ vực sụp đổ- Ảnh 8.

Họ nhấn mạnh: cần hành động ngay để chặn các điểm tới hạn tiếp theo. Mỗi phần nhỏ của độ tăng nhiệt độ đều ảnh hưởng lớn đến nguy cơ vượt ngưỡng.

Thảm họa khí hậu bắt đầu: Rạn san hô và rừng Amazon trước bờ vực sụp đổ- Ảnh 9.

Các “điểm tới hạn tích cực” như phát triển năng lượng mặt trời và thép xanh có thể giúp đảo ngược xu hướng nếu được thúc đẩy mạnh mẽ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại