Thảm cảnh người phụ nữ bị chặt đầu vì đi mua sắm không có chồng đi cùng

Trà My |

Vì không có chồng hay người nhà của chồng đi mua sắm cùng, một phụ nữ đã bị hành quyết một cách dã man.

Sự việc xảy ra ở một làng quê hẻo lánh thuộc khu vực Sar-E-Pul, Afghanistan, nơi nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Taliban cách đây không lâu.

Nạn nhân là một phụ nữ 30 tuổi người Afghanistan. Cô trở thành mục tiêu của các tay súng Taliban khi đi mua sắm một mình mà không có sự xuất hiện của chồng bên cạnh vì chồng cô đang ở Iran.

Tuy nhiên, phiến quân Taliban đã không nhận trách nhiệm đến vụ việc nói trên.

Thảm cảnh người phụ nữ bị chặt đầu vì đi mua sắm không có chồng đi cùng - Ảnh 1.

Sar-E-Pul – phía bắc Afghanistan, nơi xảy ra vụ việc đau lòng nói trên.

Đã từ lâu, Afghanistan được coi là một trong những nơi nguy hiểm nhất với cuộc sống của phụ nữ. Gần đây nhất, năm người phụ nữ đã bị sát hại bởi các tay súng vô danh khi đang trên đường đi làm.

Samim Khpulwak – người phát ngôn của thống đốc khu vực Kandahar cho biết: "Hai tay súng đã đuổi theo chiếc xe tải chở nhóm phụ nữ đó và châm lửa đốt, giết hại toàn bộ 5 người và tài xế của họ sau khi nhóm người này vừa lên xe rời khỏi sân bay Kandahar."

Thảm cảnh người phụ nữ bị chặt đầu vì đi mua sắm không có chồng đi cùng - Ảnh 2.

Phiến quân Taliban vẫn luôn là nỗi ác mộng đáng sợ với phụ nữ Afghanistan. Ảnh chụp các tay súng Taliban vào năm 2006

Tại những địa điểm nhóm khủng bố khét tiếng có Taliban chiếm đóng, phụ nữ phải chịu đựng luật lệ rất hà khắc. Phụ nữ bắt buộc phải mặc Burqa – một loại áo dài của người Afghanistan, trùm kín cả người và chỉ để hở đôi mắt.

Họ cũng không được phép rời khỏi nhà mà không đi cùng với người chồng – hay bất cứ ai thuộc họ hàng nhà chồng. Những quyền lợi cơ bản như đi học và đi làm cũng là thứ quá xa xỉ với phụ nữ nơi đây.

Kể từ khi cuộc nội chiến ở Afghanistan kết thúc vào năm 2001, phụ nữ Afghanistan đã mạnh mẽ đấu tranh quyết liệt để đòi tiếng nói, quyền lợi chính đáng cho bản thân, song nỗi sợ bị chà đạp đi kèm với sự gia tăng bạo lực và tình hình an ninh ngày một xấu đi vẫn luôn hiện diện trong họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại