Thái Lan được hứa bơm "doping tiền" sau trận thua đậm Ấn Độ

Lupo |

LĐBĐ Thái Lan đang làm mọi cách để giúp các cầu thủ lấy lại hưng phấn trước trận gặp Bahrain.

Để các cầu thủ có thêm động lực chiến đấu, LĐBĐ Thái Lan đã treo thưởng lớn trước trận đấu với Bahrain. Mức thưởng dựa trên cách biệt bàn thắng mà Voi chiến tạo ra với đối thủ.

Nếu thắng cách biệt 1 bàn (các tỉ số như 1-0, 2-1, 3-2...), đội tuyển sẽ nhận 5 triệu baht tiền thưởng (khoảng 3,6 tỉ đồng). Nếu cách biệt là 2 bàn, Chanathip và đồng đội nhận 10 triệu baht (khoảng 7,2 tỉ đồng). Thắng cách biệt 3 bàn trở lên, tiền thưởng là 15 triệu baht (khoảng 10,8 tỉ đồng).

Thái Lan được hứa bơm doping tiền sau trận thua đậm Ấn Độ - Ảnh 1.

HLV Rajevac bị sa thải và chia tay học trò sau trận thua 1-4 trước Ấn Độ.

Nguyên nhân của cách treo thưởng trên là vì Thái Lan đang có hiệu số bàn thắng bại -3. Voi chiến cần một chiến thắng với cách biệt càng lớn càng tốt trước Bahrain nhằm tạo lợi thế về hiệu số trong trường hợp xếp thứ ba bảng đấu và phải so sánh với các đội thứ ba khác.

Trong lịch sử tham dự Asian Cup, Thái Lan từng một lần xếp thứ ba chung cuộc từ tận năm... 1972. Kể từ đó, họ góp mặt thêm 5 lần nữa và đều bị loại từ vòng bảng. Với việc Asian Cup mở rộng quy mô từ 16 lên 24 đội, có thêm vòng 1/8, Thái Lan hi vọng sẽ phá dớp và giành được suất vào vòng đấu này.

Bảng A Asian Cup 2019: Thái Lan 1-4 Ấn Độ (nguồn: AFC)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại