"Thách thức" Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ ám chỉ hướng Nga tìm nguồn thay thế phi cơ F-35?

Minh Đức |

Ankara không ngại nếu Mỹ không thực hiện đúng với hợp đồng ký kết giữa hai nước liên quan tới phi cơ F-35.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố, nếu Mỹ không cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ các phi cơ chiến đấu F-35, Ankara sẽ tìm cách đáp ứng nhu cầu của mình "từ nơi khác".

Trước đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa tin về khả năng nước này sẽ mua các máy bay Su-57 do Nga sản xuất, trong trường hợp Mỹ từ chối bán F-35 cho Ankara.

Thách thức Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ ám chỉ hướng Nga tìm nguồn thay thế phi cơ F-35? - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu (ảnh: getty)

"Tại sao chúng tôi mua hệ thống phòng không S-400? Bởi vì chúng tôi có nhu cầu cấp thiết về hệ thống phòng thủ trên không. Chúng tôi [Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ] đã hợp tác trong chương trình sản xuất F-35, chúng tôi tham gia và dự án và đã trả số tiền cần thiết.

Hiện không có vấn đề gì với dự án này. Tuy nhiên, trong kịch bản tồi tệ nhât, chúng tôi sẽ phải tìm cách đáp ứng nhu cầu của mình từ nơi khác, nơi có các công nghệ tốt nhất", ông Cavusoglu nói.

Ngoại trưởng Cavusoglu cũng lưu ý, Ankara không có ý định trao hệ thống phòng thủ S-400 mua từ Nga, cho Qatar và Azerbaijan.

"Không có đàm phán về các kế hoạch đặt S-400 tại Qatar hoặc Azerbaijan. Chúng tôi chưa bao giờ thảo luận về vấn đề đó", ông khẳng định.

Khả năng Ankara chuyển hệ thống S-400 cho Qatar và Azerbaijan từng được chính truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đề cập tới.

Đầu tháng Tư, Cavusoglu cho hay, Ankara sẽ tìm được thay thế cho F-35 nếu Washington không chịu thực hiện hợp đồng. Trước đó, Lầu Năm góc thông báo Mỹ dừng việc trao cũng như các hoạt động liên quan tới chương trình phi cơ chiến đấu F-35 với Thổ Nhĩ Kỳ vì quyết định của Ankara mua hệ thống S-400 từ Nga.

Hợp đồng giữa Nga và Thổ đã vấp phải sự chỉ trích từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ. Lý do chủ yếu được đưa ra bao gồm những quan ngại về an ninh, cũng như không thể tích hợp giữa S-400 và các hệ thống phòng thủ trên không khác của NATO.

Đáp lại, Ankara khăng khăng mình có quyền tự quyết định việc mua bán thiết bị quân sự, và phủ nhận khả năng từ bỏ kế hoạch với Nga. Chuyến giao hàng đầu tiên của S-400 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Bảy sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại